Will Smith bị cấm dự các lễ trao giải Oscar trong 10 năm

Mi Vân

(Dân trí) - Theo quyết định được Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố ngày 8/4, Will Smith sẽ bị cấm tham dự các lễ trao giải Oscar và bất cứ sự kiện nào do viện tổ chức trong vòng 10 năm.

Cụ thể, Will Smith bị cấm có mặt tại tất cả các sự kiện của Viện Hàn lâm trong vòng 10 năm, bắt đầu từ ngày 8/4/2022. Các sự kiện này gồm cả sự kiện trực tiếp lẫn trực tuyến và không chỉ giới hạn ở các lễ trao giải Oscar.

"Giải Oscar lần thứ 94 là để tôn vinh nhiều cá nhân trong cộng đồng của chúng tôi, những người đã làm việc đáng kinh ngạc trong năm qua. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đó đã bị lu mờ bởi hành vi gây tổn hại và không thể chấp nhận được mà ông Smith thể hiện trên sân khấu", đại diện Viện Hàn lâm chia sẻ trong thông báo ngày 8/4. 

Will Smith bị cấm dự các lễ trao giải Oscar trong 10 năm - 1

Cái tát gây tranh cãi của Will Smith dành cho Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 (Ảnh: Getty Images).

Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng quyết định giữ nguyên tượng vàng đã trao cho Will Smith thay vì thu hồi như một số đồn đoán trước đó. Theo Reuters, quyết định của Viện Hàn lâm không nói rõ liệu nam diễn viên có đủ tư cách được đề cử các giải Oscar khác trong thời gian bị cấm xuất hiện tại các sự kiện của viện hay không.

Đại diện Viện Hàn lâm cũng gửi lời xin lỗi nam diễn viên Chris Rock về vụ việc và thừa nhận: "Trong quá trình xảy ra sự việc, chúng tôi đã không giải quyết thấu đáo. Chúng tôi rất tiếc. Đây là cơ hội để chúng tôi nhìn nhận lại những thiếu sót của mình". 

Chủ tịch Viện hàn lâm David Rubin và giám đốc điều hành Dawn Hudson gọi cái tát của Will Smith dành cho diễn viên hài Chris Rock trong lễ trao giải Oscar năm 2022 là "hành vi không thể chấp nhận được".

Will Smith bị cấm dự các lễ trao giải Oscar trong 10 năm - 2

Will Smith được giữ lại tượng vàng Oscar và chấp nhận hình thức kỷ luật của Viện Hàn lâm (Ảnh: Getty Images).

Ngày 9/4, tờ People đưa tin, Will Smith đã đưa ra phản hồi sau khi Viện Hàn lâm ban hành mức kỷ luật đối với anh. Tài tử cho biết anh chấp thuận mức xử phạt của Viện Hàn lâm và sẽ không tham dự bất kỳ chương trình, sự kiện nào của tổ chức, trong đó có Oscar trong 10 năm tới.

"Tôi tôn trọng và chấp nhận mọi quyết định của Viện Hàn lâm", Will Smith cho biết. Đây chính là hình phạt của Viện Hàn lâm dành cho tài tử da màu sau cái tát ồn ào anh dành cho đồng nghiệp Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022, ngày 28/3. 

Những người tham dự lễ trao giải Oscar trực tiếp lẫn trực tuyến đã sốc khi chứng kiến Will Smith tiến lên sân khấu và tát người công bố giải thưởng Chris Rock, sau khi nam danh hài nói đùa đụng chạm đến mái đầu không có tóc của vợ mình.

Trong những ngày qua, Will Smith đã đưa ra nhiều lời xin lỗi và chủ động làm đơn xin rút khỏi Viện Hàn lâm. Song, anh vẫn bị đồng nghiệp tại Hollywood quay lưng với hàng loạt dự án có nguy cơ xếp xó, trong đó có Fast and LooseBad Boys 4.

Được biết, bộ phim tiếp theo của Will Smith - Emancipation dự kiến ra mắt vào cuối năm nay kể về câu chuyện của một người đàn ông thoát khỏi kiếp nô lệ. Sự nghiệp diễn xuất của Will Smith được giới chuyên môn nhận định thực sự lung lay dù anh mới sở hữu tượng vàng Oscar đầu tiên trong cuộc đời. 

Ngày 8/4, truyền thông thế giới đưa tin, Will Smith đã quyết định tìm kiếm sự tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý sau vụ việc ồn ào. Tài tử King Richard xin vào một trại cai nghiện hạng sang dành cho người nổi tiếng để điều trị tâm lý. 

"Không thể nghi ngờ nữa, đây là trận chiến trong sự nghiệp của anh ấy. Đó sẽ là nơi ẩn náu cao cấp dành cho những người giàu có và nổi tiếng. Will Smith sẽ thực hiện điều trị, hàn gắn tinh thần để tìm ra giải pháp giúp anh ấy tiếp tục tiến lên phía trước", tờ The Sun chia sẻ.  

Nhà sản xuất Oscar 2022 nói về cái tát "ồn ào" của Will Smith (Video: GMA).

Theo People
Dòng sự kiện: Lễ trao giải Oscar 2022