Treo thưởng 80 triệu đồng sáng tác biểu trưng 2 di sản tuồng, bài chòi

Doãn Công

(Dân trí) - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng mang tính đặc trưng chung cho 2 di sản nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc là tuồng và ca kịch bài chòi.

Ngày 27/2, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Bình Định tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) cho 2 di sản nghệ thuật sân khấu truyền thống lâu đời của dân tộc và tiêu biểu của tỉnh là tuồng (hát bội) và ca kịch bài chòi.

Ông Văn Bá Dũng, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Bình Định, kiêm Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết, cuộc thi nhằm tìm kiếm biểu trưng chung cho 2 di sản nghệ thuật sân khấu là tuồng (hát bội) và ca kịch bài chòi của tỉnh Bình Định làm biểu trưng cho nhà hát.

Treo thưởng 80 triệu đồng sáng tác biểu trưng 2 di sản tuồng, bài chòi - 1

Biểu diễn nghệ thuật hát bội của Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Ông Dũng cũng bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ thu hút sự quan tâm tham gia đông đảo của giới họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc trong cả nước và các đại biểu tham dự trong lễ phát động...

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Định, cho biết di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài hát bội và bài chòi là một trong những tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đã tích hợp các giá trị văn hóa sân khấu truyền thống cũng như các bài học lịch sử, kinh nghiệm, thái độ ứng xử của con người trong quan hệ với thiên nhiên, xã hội.

"Để bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật tuồng, bài chòi có ý nghĩa to lớn, góp phần gìn giữ, vun đắp thêm truyền thống yêu nước, trao truyền các tri thức, kinh nghiệm… Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", bà Thảo nói.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam; cá nhân dưới 18 tuổi phải có người giám hộ, người đại diện theo quy định của pháp luật. Mỗi tác giả dự thi không quá 3 tác phẩm.

Treo thưởng 80 triệu đồng sáng tác biểu trưng 2 di sản tuồng, bài chòi - 2

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 27/2 đến 16h ngày 30/8; bài thi gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

Tác phẩm dự thi phải thể hiện nét đặc trưng của 2 loại hình nghệ thuật truyền thống là tuồng và ca kịch bài chòi Bình Định; có bố cục trang trọng, hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết, thuận lợi trong việc sử dụng mọi chất liệu, phóng to, thu nhỏ vẫn bảo đảm chất lượng nghệ thuật.

Tác phẩm dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước.

Giải nhất cuộc thi 80 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận và 3 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng.