Trần Thu Hà "vượt qua chính mình" để hát ca khúc của Đức Huy, Trịnh Nam Sơn

Hà Thanh

(Dân trí) - Nữ ca sĩ sẽ có mặt tại Hà Nội dịp 8/3 tới để hát các sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, Trịnh Nam Sơn trong chương trình "Chuyện tình" 2.

Một số khán giả lâu nay vẫn mặc định ca sĩ Hà Trần là phải hát những ca khúc của Ngọc Đại, Đỗ Bảo, Quốc Bảo, Giáng Son, Trần Tiến,… mới hay. Nhưng điều này ngày càng được thay đổi khi nữ ca sĩ hát nhiều bản hit của người khác như: "Anh cứ đi đi" của Hari Won. Mới đây ở chương trình Ca sĩ mặt nạ, Hà Trần gây ấn tượng với "Kiếp nào có yêu nhau" (Phạm Duy - Minh Đức Hoài Trinh), "Hoa nở không màu" (Nguyễn Minh Cường), "Nước ngoài" (Phan Mạnh Quỳnh),... và đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đồng nghiệp.

Trần Thu Hà vượt qua chính mình để hát ca khúc của Đức Huy, Trịnh Nam Sơn - 1

Ca sĩ Trần Thu Hà (Ảnh: BTC).

Tham gia live concert "Chuyện tình" 2 - giới thiệu chân dung nhạc sĩ Đức Huy - Trịnh Nam Sơn vào ngày 7-8/3 tới tại Nhà hát Lớn, Hà Trần hứa hẹn sẽ xác lập nên mỹ cảm âm nhạc mang tên mình. Không ngại phá cách, luôn làm mới mình - là những điều khán giả thường nói về Hà Trần và lần này nữ ca sĩ bày tỏ bản thân sẽ "vượt qua chính mình" để các ca khúc của Đức Huy, Trịnh Nam Sơn trở nên ấn tượng, khác biệt.

Ngoài Hà Trần, đêm nhạc còn có sự góp mặt của vợ chồng ca sĩ Khánh Hà - Tô Chấn Phong. Tô Chấn Phong là cháu trai của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Bởi vậy nên chú cháu có nhiều sự chia sẻ và đồng cảm với âm nhạc. Việc Tô Chấn Phong xuất hiện trong đêm nhạc giới thiệu các tác phẩm của Trịnh Nam Sơn cũng dễ hiểu nhưng để cháu dâu Khánh Hà nhận lời tham gia, lại chung sân khấu với ông xã thì rất đặc biệt. Bởi lâu nay, cặp nghệ sĩ này hiểu nhau trong cuộc sống nhưng đều có cái tôi riêng, ít xuất hiện cùng nhau trên sân khấu Thủ đô.

Trần Thu Hà vượt qua chính mình để hát ca khúc của Đức Huy, Trịnh Nam Sơn - 2

Vợ chồng ca sĩ Tô Chấn Phong - Khánh Hà (Ảnh: BTC).

Vốn được nhận xét là kỹ tính và thời gian gần đây hạn chế xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, nhưng lần đầu tiên "chung đêm nhạc" với nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, nhạc sĩ Đức Huy lại tỏ ra hào hứng. Ông bảo cuộc đời mình có được những thành công là nhờ những người phụ nữ ở bên để chia sẻ, thấu cảm và cổ vũ chặng đường hoạt động nghệ thuật. Vì thế ngoài giới thiệu các tác phẩm hay nhất của mình thì nhạc sĩ Đức Huy sẽ xuất hiện, ôm đàn guitar, cất tiếng hát tri ân những người phụ nữ trong ngày ý nghĩa.

Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn cũng chia sẻ: "Qua trò chuyện, tôi được biết nhà sản xuất Nguyễn Thùy Dương không chỉ là người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức các đêm nhạc mà thực sự anh là người hiểu âm nhạc và quý trọng các tác phẩm của tôi cũng như nhạc sĩ Đức Huy và tôi có niềm tin ở anh Thùy Dương cũng như ê-kíp chuyên nghiệp ở Hà Nội. Mong cuộc hạnh ngộ lần này với các khán giả Thủ Đô sẽ để lại trong tôi nhiều điều đẹp đẽ''.

Theo nhạc sĩ Dương Cầm - Giám đốc âm nhạc của chương trình thì hai đêm nhạc sẽ có các ca khúc mang dấu ấn của Đức Huy - Trịnh Nam Sơn như: "Và tôi cũng yêu em", "Như đã dấu yêu", "Khóc một dòng sông", "Để quên con tim", "Đường xa ướt mưa", "Nuối tiếc", "Dĩ vãng", "Quên đi tình yêu cũ", "Đợi bước anh về",...  Các ca khúc sẽ được hòa âm phối khí làm tươi mới, sinh động. Ngoài ra, còn có những màn kết hợp lần đầu ra mắt khán giả Thủ đô.