Quảng Ninh:

Thi công đường, phát hiện di chỉ mộ táng có niên đại thời Trần

(Dân trí) - Trong khi thi công đường, đơn vị thi công phát hiện nhiều di tích, di vật tại di chỉ mộ táng được cho là có niên đại từ thời Trần.

Đơn vị thi công đường phát hiện di tích mộ táng có từ niên đại Nhà Trần (ảnh QTV)
Đơn vị thi công đường phát hiện di tích mộ táng có từ niên đại Nhà Trần (ảnh QTV)

Tin từ Thị xã Đông Triều sáng nay (6/1) cho biết, nhằm nghiên cứu để xác định rõ thời gian, tính chất, qui mô… của những di tích, di vật đã được phát hiện trước đó, Bảo tàng Quảng Ninh vừa phối hợp với thị xã và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai quật khẩn cấp ngôi mộ cổ trên địa bàn thị xã.

Cụ thể, trước đó vào ngày 17/12/2017, đơn vị thi công trong khi đang sử dụng máy múc thi công tuyến đường từ Hồ Thiên sang Ngọa Vân tại khu vực đập Trại Lốc 2, xã An Sinh,thị xã Đồng Triều đã phát hiện một số hiện vật bằng gỗ. Thông tin này được thông báo tới UBND thị xã Đông Triều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chuyên môn cùng UBND xã An Sinh kiểm tra, xác định, bảo vệ hiện trường, đồng thời mời các chuyên gia tư vấn Khoa Lịch sử của Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, bước đầu các chuyên gia đưa ra nhận định, đây là di mộ an táng kiểu nhà Trần, vị trí phát hiện di chỉ mộ táng nằm sâu dưới lòng đất khoảng từ 7m đến 9m.

Tại vị trí di mộ táng, qua kiểm kê sơ bộ số lượng ban đầu gồm: một số hợp chất dạng vôi, than hoa; hệ thống vam đồng các loại, hệ thống đinh đồng, một số mảnh đồng mạ màu vàng và hệ thống gỗ do máy xúc đưa lên mặt đất có 14 cây gỗ các loại….

Từ những căn cứ trên, các chuyên gia cho đây là di tích mộ táng có niên đại thời Trần, thế kỷ XIII–XIV.

Phía thị xã cho biết, việc khai quật sẽ diễn ra trong 60 ngày theo kế hoạch .

An Nhiên