Sau đối thoại bí mật, “Bụi đời chợ Lớn” mịt mờ ngày ra rạp

(Dân trí)- Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, tại buổi họp kín giữa Cục Điện ảnh và nhà sản xuất phim “Bụi đời chợ Lớn” ngày 3/5, bộ phim sẽ tiếp tục phải sửa chữa sau nhiều lần trình duyệt các bản sửa.

Ngày 3/5 đã diễn ra cuộc đối thoại kín kéo dài nhiều giờ đồng hồ giữa Cục Điện ảnh và nhà sản xuất phim Bụi đời chợ Lớn. Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, tại buổi đối thoại, cả hai bên đã cùng ngồi lại, bày tỏ những “vấn đề” của riêng mình. Phía nhà sản xuất chia sẻ những khó khăn, bất lợi về tài chính, nguồn lực sản xuất khi phải sửa đi sửa lại bản phim nhiều lần. Phía Cục Điện ảnh cũng bày tỏ những trăn trở, trách nhiệm của họ trước một bộ phim có tính kích động bạo lực như Bụi đời chợ Lớn.
 
Bụi đời chợ Lớn tiếp tục phải sửa sau nhiều lần trình duyệt bản sửa
Bụi đời chợ Lớn tiếp tục phải sửa sau nhiều lần trình duyệt bản sửa

Được biết, đạo diễn Charlie Nguyễn đã hai lần cắt, sửa bộ phim Bụi đời chợ Lớn theo yêu cầu từ phía Hội đồng duyệt phim Quốc gia và Cục Điện ảnh. Charlie Nguyễn cho biết “Tôi đã sửa lại bản phim. Đã thêm tuyến nhân vật là cơ quan chức năng vào phần cuối phim, nhưng như tôi biết, bản sửa vẫn chưa được duyệt”.

Trước ngày 3/5, Charlie Nguyễn đã đưa 2 bản sửa cho nhà sản xuất, nhà sản xuất sẽ chọn một bản có tính khả thi nhất trình duyệt lên Cục Điện ảnh, nhưng, bản sửa này vẫn không được duyệt. Chính bởi vậy, cuộc đối thoại đã diễn ra ngày 3/5 để hai bên cùng ngồi lại, cùng chia sẻ những khó khăn, trăn trở của riêng mình, để tìm ra cách giải quyết tốt nhất để bộ phim có thể sớm ra rạp.

Đạo diễn Charlie Nguyễn không tham dự cuộc đối thoại, bởi theo đạo diễn cho biết, trách nhiệm của anh đã hoàn tất ngay sau khi phim đóng máy. Việc phim phát hành như thế nào, kiểm duyệt ra sao là công việc của nhà sản xuất và cơ quan kiểm duyệt. Charlie Nguyễn hỗ trợ nhà sản xuất sửa chữa phim theo định hướng của Hội đồng duyệt phim Quốc gia và Cục Điện ảnh.

“Tôi đã sửa phim theo định hướng. Nhưng tôi cũng có nói với nhà sản xuất, phim bạo lực ở cảnh nào? Cảnh cụ thể nào có tính kích động bạo lực?... Thì nhà sản xuất không có câu trả lời cụ thể. Chúng tôi chỉ biết sửa phim một cách rất chung chung. Sau cuộc gặp với Cục Điện ảnh ngày 3/5, tôi nhận được điện thoại từ phía nhà sản xuất và được biết sẽ tiếp tục phải sửa tiếp, nhưng sửa như thế nào, cụ thể ra sao, chắc phải đến khi gặp nhau mới bàn sâu hơn được. Nhưng, tôi mong, sẽ có hướng sửa cụ thể, rõ ràng hơn. Nếu phải xé nát bộ phim, nếu phải gỡ ra làm lại từ đầu, có lẽ tôi nên đi làm một bộ phim mới, như thế sẽ hứng thú hơn”- Charlie Nguyễn chia sẻ.

Khi được hỏi, “Liệu sau lần sửa tới, bộ phim Bụi đời chợ Lớn có thể được ra rạp?”, Charlie Nguyễn cho biết “Không, không ai có thể biết được. Cục Điện ảnh bảo sửa, chúng tôi sẽ sửa. Nhưng không ai biết được, việc sửa này có giúp bộ phim được ra rạp hay không. Có thể sửa xong lần này, sẽ vẫn phải sửa tiếp”.

Bàn đến lợi ích “quảng cáo” cho bộ phim khi xảy ra sự việc, đạo diễn Charlie Nguyễn nói: “Số tiền chúng tôi phải bỏ ra để sửa phim cũng không hề nhỏ, số tiền đó có thể dùng cho PR, quảng cáo sau này. Nhưng thôi, sự việc gì cũng có hai mặt của nó. Mình phải sửa chữa, phim được nhắc đến nhiều, hy vọng nếu được ra rạp, khán giả sẽ đến xem phim”.

Phía Cục Điện ảnh vẫn giữ quan điểm cho rằng, bộ phim quá đẫm máu, bạo lực, chỉ xoay quanh việc thanh trừng lẫn nhau của các băng đảng xã hội đen ở chợ Lớn, như thế không đúng tình hình thực tế ở chợ Lớn, và vi phạm Luật Điện ảnh Việt Nam. Vì thế, phim phải sửa, để tính nhân văn được đề cao hơn trong phim.

 
Hiền Hương