Nhìn lại chặng đường 20 năm của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

(Dân trí) - Kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai cho Liên hiệp. Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, Liên hiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập ngày 3/8/1993, đến nay, Liên hiệp đã trải qua 20 năm hình thành và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Nhìn lại chặng đường 20 năm của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam


Để tổng kết chặng đường hoạt động 20 năm qua và định hướng cho những hoạt động trong các năm tới, Ban chấp hành Liên hiệp đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp tại Nhà hát lớn Hà Nội sáng ngày 2/12.

Lễ kỷ niệm còn ghi nhận một dấu mốc quan trọng và ý nghĩa trong quá trình hình thành và phát triển của Liên hiệp khi Nhà nước chính thức trao tặng cho Liên hiệp Huân chương Lao động hạng Hai.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Bà Nguyễn Phương Nga gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Liên hiệp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Bà Nguyễn Phương Nga gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Liên hiệp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Bà Nguyễn Phương Nga gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Liên hiệp.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Hai do Nhà nước trao tặng.

Đại biểu các cơ quan ban ngành, đại diện các thế hệ lãnh đạo của Liên hiệp, đại diện các đơn vị cơ sở, hội viên trên cả nước cùng đại diện các tổ chức trong xã hội, quần chúng yêu mến công tác UNESCO đã tham gia sự kiện quan trọng này.

Bích Ngọc