"Hoa hậu Thu Thủy bị kiệt sức trước khi qua đời"

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Trước khi mất vì đột quỵ dẫn đến trụy tim, Hoa hậu Thu Thủy đã trải qua vài ngày không ăn uống được gì, cơ thể bị suy kiệt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Minh Thắng, em trai của Hoa hậu Thu Thủy cho biết cả gia đình rất sốc và đau buồn trước sự ra đi của chị gái. Đặc biệt là mẹ anh, bà vô cùng đau lòng.

Hiện tại, anh đại diện cho gia đình lo chuẩn bị tang lễ cho Hoa hậu Thu Thủy vào ngày mai, 8/6. Lễ viếng sẽ được diễn ra vào hồi 10h45 ngày 8/6/2021 tại nhà tang lễ Quốc Gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h45 ngày 8/6/2021. Hỏa táng tại Nghĩa Trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà.

Hoa hậu Thu Thủy bị kiệt sức trước khi qua đời - 1

Theo anh Nguyễn Minh Thắng, Hoa hậu Thu Thủy qua đời vào lúc 4h30 ngày 5/6. Anh phủ nhận thông tin chị gái qua đời vì đột tử sau khi chạy tập thể dục. Anh cho biết thông tin này không chuẩn xác. Trước khi mất, Hoa hậu Thu Thủy đã ốm nằm nhà mấy ngày.

"Trước khi mất, chị Thủy đã ốm nằm nhà mấy ngày. Chị không ăn uống được gì, thỉnh thoảng sốt nóng, sốt lạnh. Đêm 4/6, gia đình chúng tôi đưa chị vào Bệnh viện 108 cấp cứu thì sáng chị mất. Chị ấy giống như kiệt sức và đột quỵ", anh Nguyễn Minh Thắng tiết lộ.

Anh Thắng cho biết, vài tháng trước bố mình đã qua đời vì bị tim. Còn Hoa hậu Thu Thủy không nói với em trai về việc mình có bệnh tim hay không. "Trước đây, chị vẫn bình thường, vẫn tập thể dục đều đặn. Chị Thủy là chị cả trong gia đình. Khi bố mất, chị Thủy lo liệu tất cả…", anh nói.

Hoa hậu Thu Thủy ra đi đột ngột nên chưa kịp dặn dò với các con. Em trai của hoa hậu Thu Thủy cho biết, con trai lớn của chị gái năm nay 18 tuổi, ở với bố trong Sài Gòn. Khi biết tin về mẹ đã cùng bố ruột bay ra Hà Nội để chịu tang. Con gái của Hoa hậu Thu Thủy mới 13 tuổi ở cùng mẹ, hiện được gia đình nhà ngoại chăm sóc...

Hoa hậu Thu Thủy bị kiệt sức trước khi qua đời - 2

Hoa hậu Thu Thủy và con trai năm 2008.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, nguồn tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xác nhận, Hoa hậu Thu Thủy được người thân đưa vào viện cấp cứu đêm 4/6, trong tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn.

Các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã nỗ lực cấp cứu, có lúc bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại nhưng rời rạc. Tuy nhiên, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã không qua khỏi và qua đời vào lúc 4h30 ngày 5/6.

Hoa hậu Thu Thủy bị kiệt sức trước khi qua đời - 3

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy khi mới đăng quang (Ảnh: Hồng Vĩnh).

Hoa hậu Thu Thủy sinh năm 1976, quê gốc ở Nam Định nhưng sinh ra, lớn lên ở Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải "Ứng xử hay nhất" tại cuộc thi.

Ngoài gương mặt thanh thoát, đôi mắt sắc, Thu Thủy còn gây ấn tượng với chiều cao vượt trội (1,72 m ) so với các đàn chị từng đăng quang trước đó như Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh.

Cô sinh ra trong gia đình trí thức, bố là GS Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ còn mẹ cô là TS Chu Bích Thu chuyên về từ điển.

Sau khi đăng quang, Thu Thủy đỗ Học viện Ngoại giao nhưng chỉ theo học một thời gian. Sau đó, cô sang Mỹ theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh. Về nước, Thu Thủy ít tham gia hoạt động showbiz mà dành phần lớn thời gian cho việc kinh doanh.

Về chuyện tình cảm, Thu Thủy trải qua nhiều trắc trở nhưng cô luôn thể hiện sự bản lĩnh, mạnh mẽ và truyền năng lượng về cuộc sống tích cực.