Hoa hậu, người mẫu và những hệ lụy từ ảnh “nóng”

(Dân trí) - Dù vô tình hay cố ý, những bức ảnh “nhạy cảm” để lộ những đường nét riêng tư bị phơi bày trước mắt công chúng đã khiến cho nhiều Hoa hậu, người đẹp như Hà Kiều Anh, Mai Phương Thúy, Hồ Ngọc Hà, Huyền My... phải điêu đứng vì phản ứng của dư luận.

Người đẹp Việt điêu đứng vì ảnh “nóng”

Cựu Hoa hậu Hà Kiều Anh là một trong những hoa hậu Việt tài sắc bậc nhất, đăng quang ngôi vị khi mới 16 tuổi. Xinh đẹp, thông minh và đội vương miện Hoa hậu khi còn rất trẻ nhưng Hà Kiều Anh cũng là một trong những “quốc sắc” gặp phải nhiều thị phi.

Một trong những scandal ồn ào nhất có thể kể đến đó là khi Hà Kiều Anh vào vai Kiều Nguyệt Nga trong phim “Lục Vân Tiên” của đạo diễn Phương Điền năm 2002.

Trong thời gian quay phim, những bức ảnh hậu trường Hà Kiều Anh tắm suối lộ ngực trần cùng diễn viên Mỹ Uyên bất ngờ bị rò rỉ, phát tán khắp nơi. Nhiều trang mạng đưa tin Hoa hậu lộ ảnh nude. Cùng lúc đó, một đoạn trong phim “Người tình trong mơ” mà Hà Kiều Anh đóng hơn 10 năm trước bị cắt ra, bị lợi dụng biến nó thành thứ phim sex rẻ tiền...

Những tai tiếng, hiểu lầm từ việc bị lộ ảnh “nóng”, những ồn ào xoay quanh chuyện đời tư đã ảnh hưởng không nhỏ đến bộ phim cũng như vai diễn của Hà Kiều Anh. Cuối cùng, vai diễn Kiều Nguyệt Nga buộc phải thay diễn viên. Người thế chân Hà Kiều Anh là diễn viên Hồng Ánh.

Điêu đứng không kém cựu Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Mai Phương Thúy từng đứng trước nguy cơ “bị tước vương miện” khi bị cho là mặc áo dài tạo dáng phản cảm trước ống kính.

Năm 2012, Mai Phương Thúy phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt khi bộ ảnh áo dài Nét đẹp xuân thì của cô được đăng tải trên các trang mạng. Với ý tưởng tôn vinh nét đẹp xuân thì của người phụ nữ nhưng vì áo dài trắng quá mỏng, cách tạo dáng lộ đường cong hơi quá trước ống kính khiến khán giả “nhức mắt”. Người khắt khe cho rằng, bức ảnh có tư thế tạo dáng phản cảm, không phù hợp với đại diện nhan sắc của Việt Nam, làm mất đi vẻ đẹp kín đáo của tà áo dài truyền thống.

Cũng gặp sự cố về ảnh nhạy cảm tương tự các người đẹp đàn chị, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My từng lao đao khi những bức ảnh bị cho là mình với trang phục không đứng đắn phát tán trên mạng ngay sau đêm đăng quang. Vì sự cố ảnh này mà người đẹp phải giải trình với ban tổ chức cuộc thi, dù đúng sai chưa rõ ràng nhưng hình ảnh của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều trong mắt khán giả.

Mai Phương Thúy điêu đứng khi bức ảnh của mình bị dư luận phản ứng
Mai Phương Thúy điêu đứng khi bức ảnh của mình bị dư luận phản ứng

Khoảng thời gian chuyển mình từ vai trò người mẫu sang ca sĩ của Hồ Ngọc Hà cũng gặp không ít khó khăn khi một số hình ảnh bán khỏa thân của cô bị đáng cắp và phát tán. Nhờ sự nỗ lực không ngừng và vận may, giờ Hồ Ngọc Hà trở thành một trong những tên tuổi hot nhất của showbiz Việt.

Và còn rất nhiều người mẫu, nghệ sĩ khác như người mẫu Ngọc Quyên, Top 4 cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011- Thùy Trang, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, ca sĩ Minh Hằng... dù vô tình hay cố ý thì trên thực tế họ gặp phải không ít hệ lụy vì những hình ảnh nhạy cảm của mình “lồ lộ” trước mắt công chúng.

Có nên cấm Hoa hậu, người mẫu chụp ảnh nude?

Chẳng riêng gì Hoa hậu, người đẹp Việt bị điều tiếng, bị ảnh hưởng khi những hình ảnh bị cho là phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục bị phát tán; trên thế giới không ít trường hợp Hoa hậu bị phản ứng, bị tước vương miện vì lộ ảnh “nóng” như Hoa hậu thế giới 2015 Zimbabwe, Hoa hậu Minsk 2013 - Yana Konsevenko, Hoa hậu Anh 2004 Danielle Lloyd, Hoa hậu Pháp 2004 Leatitia bléger...


Chỉ vì chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy mà Hoa hậu Pháp Laetitia Bléger bị tước vương miện

Chỉ vì chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy mà Hoa hậu Pháp Laetitia Bléger bị tước vương miện

Trước mặt trái của việc chụp ảnh nude, không giữ gìn hình ảnh trước ống kính, không bảo quản tốt hình ảnh của mình mà không ít người đẹp “rơi xuống vực thẳm” trên con đường phát triển sự nghiệp.

Chính vì thế, dù chưa thật chặt chẽ, dù nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận nhưng việc cấm người mẫu, người đẹp ở Việt Nam chụp ảnh khỏa thân (Cụ thể là những người đẹp đoạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu sẽ không được chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông) theo Thông tư 01/2016 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành có hiệu lực từ ngày 15/5 cũng là có cơ sở?

Chia sẻ về vấn đề này, với quan điểm cá nhân, Á hậu Nữ hoàng trang sức Thái Như Ngọc không phản đối những ai muốn chụp ảnh nude, tuy nhiên cô cũng cho rằng đã là người của công chúng thì phải có trách nhiệm với hình ảnh của bản thân. “Ai cũng có thể chụp ảnh nude nhưng chỉ nên giữ cho riêng mình, bảo quản tốt và khi bị phát tán thì phải chịu trách nhiệm. Nhất là người của công chúng thì càng phải có trách nhiệm về hình ảnh vì khi chúng ta làm gì thì đã lường trước những rủi ro có thể xảy đến”.

Cựu người mẫu Thúy Hằng hiểu hơn ai hết công việc của một người mẫu rất vất vả và gặp không ít rủi ro, những hệ lụy. Tuy nhiên, chị cũng đưa ra góc nhìn riêng về việc chụp ảnh nhạy cảm: “Là người nổi tiếng hay người bình thường thì cũng sẽ làm mẹ. Tôi chỉ nghĩ đến một khía cạnh, làm gì thì làm cũng nên suy nghĩ đến những đứa con sau này. Các con sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh của mẹ khỏa thân, hay ăn mặc thiếu vải?!!!”

Nguyễn Hằng