Hàng loạt ngôi sao “né” thuế thu nhập cá nhân

Thật không khỏi giật mình khi cát sê mỗi sô diễn của nhiều ca sĩ ngôi sao cao ngất ngưởng, lên đến hàng ngàn USD/1 sô nhưng thuế thu nhập họ cả năm chỉ có vài triệu đồng.

Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà là hai ca sĩ có cát sê biểu diễn rất cao.
Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà là hai ca sĩ có cát sê biểu diễn rất cao.

 

Cát sê hàng nghìn USD/sô, nộp thuế vài triệu đồng/năm!

 

Theo thông tin mới nhất từ Cục Thuế TPHCM thì hàng loạt các ngôi sao giải trí hiện nay có nhiều bất cập trong việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Trong đợt rà soát lại việc kê khai thuế của nhiều người nổi tiếng từ năm 2009 đến nay thì kết quả không khỏi khiến nhiều người phải giật mình. Hàng loạt ngôi sao có cát sê mỗi sô diễn lên đến hàng nghìn USD nhưng tiền đóng thuế thu nhập thì lại rất “bèo”.

 

Bầu sô N.T, người từng nhiều lần mời ngôi sao nhạc thị trường H.N biểu diễn đã tiết lộ với PV Petrotimes rằng giá một sô ca nhạc bình thường ở TPHCM của ca sĩ này là khoảng 30 triệu, nếu là chương trình sự kiện, event thì không dưới 5000 USD. Không những thế nhiều khi ca sĩ H.N còn được gọi là “Nữ hoàng quảng cáo” khi liên tiếp là gương mặt đại diện của hàng loạt các nhãn hàng lớn. Thế nhưng số tiền nộp thuế của ca sĩ này thì lại rất thấp, thua một người làm công ăn lương.

 

Cụ thể, cả năm 2009, ca sĩ này chỉ nộp 37 triệu đồng tiền thuế, tương đương thu nhập mỗi tháng chỉ ở mức trên dưới 20 triệu đồng. Và hết sức bất thường khi số thuế phải nộp mỗi năm của nữ ca sĩ này ngày càng giảm khi danh tiếng, cát sê càng tăng. Năm 2010, số thuế phải nộp của H.N là 30,6 triệu đồng và đỉnh điểm là sang năm 2011 con số này giảm đột ngột xuống dưới 10 triệu đồng.

 

Trao đổi với chúng tôi, bầu sô N.T cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên về số tiền phải nộp thuế kể trên của H.N. Cô nói: “Đó là điều không thể xảy ra. Tôi tin là khi cơ quan thuế vào cuộc, điều tra đến các chương trình biểu diễn lớn của ca sĩ này, nơi mà ca sĩ nhận cát sê phải ký tên thì mọi chuyện sẽ rõ”.

 

Ca sĩ T.Đ cũng nổi tiếng không kém, ngoài ca hát gần đây cô còn tham gia các lĩnh vực khác như MC truyền hình thực tế… nhưng đặc biệt từ năm 2009 đến nay chưa từng kê khai thuế thu nhập cá nhân.

 

Cũng theo Cục Thuế TP.HCM, có nhiều ngôi sao vẫn đều đặn khai thuế nhưng số thuế phải nộp chưa tương xứng. Ví dụ mức thuế cao nhất mà ca sĩ H.Đ, ca sĩ thuộc hàng có catsê “khủng” hiện nay nộp trong năm 2011 chỉ ở mức 373 triệu đồng. Nhưng khi cơ quan thuế mời ca sĩ này lên kê khai lại thì lòi ra số thuế phải nộp tăng hơn gấp đôi!
 
Cục Thuế TPHCM cho biết sẽ triển khai kế hoạch thu thập thông tin về thu nhập của giới văn nghệ sĩ

Cục Thuế TPHCM cho biết sẽ triển khai kế hoạch thu thập thông tin về thu nhập của giới văn nghệ sĩ

 

“Khổ nhục kế” né thuế của các sao

 

Nhiều nghệ sỹ giải thích rằng việc không kê khai thuế là vì sau buổi diễn bên người tổ chức sản xuất chương trình đã trừ 10% tiền cát sê. Tuy nhiên, theo cơ quan thuế đó là suy nghĩ sai, đó mới chỉ là thuế tạm thu. Do ca sĩ có thu nhập ở nhiều nơi, do nhiều đơn vị khác nhau chi trả thu nhập nên phải tạm khấu trừ 10% sau mỗi lần biểu diễn để sau này quyết toán.

 

Thế nhưng theo tìm hiểu của PV từ giới bầu sô, nhà sản xuất chương trình thì trường hợp họ đóng thay phần thuế 10% cho ca sĩ là rất hiếm diễn ra. Thông thường hiện nay là ca sĩ tự nhận toàn bộ tiền cát sê và bản thân họ phải tự đóng thuế thu nhập cá nhân.

 

Tình trạng ca sĩ có thu nhập khủng nhưng lại đóng thuế thu nhập rất bèo thì câu hỏi đặt ra là thủ đoạn của họ là gì? Một bầu sô có tiếng tiết lộ rằng có những cách chính như sau: Thứ nhất, khi ca sĩ nhận tiền cát sê biểu diễn thì không ký xác nhận, cũng không có hóa đơn chứng từ gì nên cơ quan thuế có muốn cũng không thể thu thập được thông tin số thu nhập ấy.

 

Thứ hai là với những buổi biểu diễn lớn, quan trọng cần có hợp đồng biểu diễn thì ca sĩ không trực tiếp đứng ra ký mà là người quản lý hay trợ lý đứng ra ký. Kế đến đó là việc thể hiện giá cát sê trên giấy tờ thấp hơn rất nhiều so với thự tế nên cũng có thể “né” được thuế thu nhập.

 

Và phổ biến nhất hiện nay là hầu như ca sĩ nào cũng có công ty riêng nên mọi giao dịch liên quan tới ca sĩ này đều phải thông qua công ty riêng mà đại diện là người quản lý. Từ đó, công ty sẽ ký hợp đồng lại với chính ca sĩ này với tiền cát sê thấp hơn rất nhiều so với mức thực tế.

 

 

Để giải quyết những trường hợp không khai thuế hoặc khai nhưng nộp không tương xứng thì theo bà Lê Thị Thu Hương - Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM cho biết sẽ triển khai kế hoạch thu thập thông tin về thu nhập của giới văn nghệ sĩ. Theo đó cơ quan thuế phối hợp với Sở VH,TT&DL để lấy giấy phép biểu diễn cũng như Sở Công thương cấp phép quảng cáo để nắm bắt thông tin thu nhập biểu diễn của ca sĩ. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng thiến hành lập danh sách các công ty tổ chức biểu diễn, phòng trà… và yêu cầu những đơn vị chi trả thu nhập này kê khai thuế hằng tháng, kê khai số thuế vãng lai của các nghệ sĩ.

 


Theo Linh Lan

Petrotimes

Dòng sự kiện: Cát-sê "khủng" ca sĩ