Hà Anh Tuấn tiết lộ quá trình thuyết phục huyền thoại Kitaro đến Việt Nam

Vũ Mê

(Dân trí) - Ca sĩ Hà Anh Tuấn tự nhận mình "khôn lanh" khi nắm bắt cơ hội mời được huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro đến Việt Nam, tham gia live concert của mình.

Chiều 26/12, Hà Anh Tuấn đã có buổi công bố live concert mang tên Chân trời rực rỡ (The glorious horizon). Đây được xem là chương trình lớn nhất trong sự nghiệp của anh từ trước đến nay, trong đó, sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Kitaro là nhà soạn nhạc và biểu diễn âm nhạc lừng lẫy. Ông sinh ra, lớn lên ở Nhật Bản, thành danh và làm việc tại Mỹ nhiều năm. Ông được xem là một trong những người đặt nền tảng cho dòng nhạc new age trên thế giới, từng giành giải Grammy, Quả cầu vàng... 

Hà Anh Tuấn tiết lộ quá trình thuyết phục huyền thoại Kitaro đến Việt Nam - 1

Thông tin Hà Anh Tuấn biểu diễn cùng huyền thoại âm nhạc Kitaro thu hút sự chú ý của khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hà Anh Tuấn cho biết anh có dịp gặp gỡ nghệ sĩ Kitaro vào năm 2019 tại Nhật Bản. Trong cuộc trò chuyện, huyền thoại âm nhạc nói nhiều về tình cảm của ông với Việt Nam khi có dịp đến đây viết nhạc cho phim Trời và đất của đạo diễn Oliver Stone. Khi nghe ông Kitaro bày tỏ mong muốn có dịp trở lại Việt Nam, ngay lập tức, Hà Anh Tuấn đã nắm bắt cơ hội.

Nam ca sĩ cho biết anh và nghệ sĩ Kitaro tìm được sự đồng điệu phong cách âm nhạc gắn bó với thiên nhiên. Giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em đã mời huyền thoại âm nhạc làm đại sứ của Rừng Việt Nam. Ngoài ra, nghệ sĩ Kitaro còn bày tỏ mong muốn được dạy nhạc cho trẻ em Việt Nam.

Trong live concert của Hà Anh Tuấn, Kitaro sẽ sáng tạo thêm và cùng Hà Anh Tuấn biểu diễn 3 ca khúc nổi tiếng của anh là Tháng Tư là lời nói dối của em, Xuân thìvà Một mình một sớm ban mai.

Đặc biệt, lần đầu tiên, 2 sản phẩm khí nhạc của Kitaro là Koi và Silk Road được nhạc sĩ Việt Anh viết lời Việt và được Hà Anh Tuấn trình diễn trong 2 đêm nhạc. Đại diện Ban Tổ chức tiết lộ thêm để mời Kitaro sang Việt Nam biểu diễn, công tác sản xuất phải đạt chất lượng quốc tế. 

Hà Anh Tuấn tiết lộ quá trình thuyết phục huyền thoại Kitaro đến Việt Nam - 2

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ tại buổi công bố (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hà Anh Tuấn cho biết ý tưởng về Chân trời rực rỡ khởi nguồn cách đây 4 năm, khi anh đến thăm trẻ em khiếm thị trong chương trình Chồi Việt Nam. Nam ca sĩ cho rằng sự hạnh phúc rực rỡ nhất đến từ những người không hạnh phúc.

Chương trình sẽ diễn ra 2 đêm vào 24 và 25/2/2023 tại Ninh Bình. Theo Ban Tổ chức, vé của đêm nhạc Chân trời rực rỡ đã hết sạch chỉ sau 1 tiếng mở bán. Ngay cả chủ nhân của đêm nhạc - ca sĩ Hà Anh Tuấn - cũng "than thở" rằng gia đình của mình còn không mua được vé vì... thờ ơ.