Sóc Trăng:

Đồng bào dân tộc Khmer tranh tài thể thao tại ngày hội văn hóa

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 4/11, trong khuôn khổ của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Khmer năm 2022 diễn ra tại Sóc Trăng, các hoạt động thi đấu thể thao đã được khai mạc.

Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), thu hút hơn 550 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành gồm: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Cần Thơ và TPHCM.

Các vận động viên tranh tài ở các môn thi đấu như: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bi sắt, việt dã, cờ ốc. 

Đồng bào dân tộc Khmer tranh tài thể thao tại ngày hội văn hóa - 1

Các nữ vận động viên dân tộc Khmer tranh tài môn đẩy gậy (Ảnh: XL).

Anh Thạch Chi (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, hàng năm tỉnh Sóc Trăng đều tổ chức giải cờ ốc cấp huyện và cấp tỉnh, anh đều tham gia. Năm nay anh được tuyển chọn về đây để tham gia giải lớn cấp Quốc gia, là dịp để anh cọ xát học tập kinh nghiệm từ các tỉnh khác trong khu vực.

"Được tham gia giải này tôi rất vui. Mình thi đấu không biết thắng hay thua nhưng được vui chơi học hỏi các bạn khác, nhằm gìn giữ phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer", anh Thạch Chi chia sẻ.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào các trận tranh tài khá sôi nổi và hấp dẫn trên tinh thần phấn khởi, quyết tâm cao.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các địa phương, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian dần được khôi phục và tổ chức thi đấu ngày càng quy mô và phong phú, thu hút người dân tham gia tập luyện.

Thông qua Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại Sóc Trăng, tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đến đời sống đồng bào cả nước nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.

Vận động viên Triệu Phi Rinh (thuộc đơn vị TPHCM) tâm sự: "Năm nay cũng là năm đầu tiên em tham gia ngày hội, thấy hồi hộp nhưng cũng rất phấn khích. Tại đây em được gặp gỡ, giao lưu với đồng bào Khmer trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là khu vực Nam bộ".

Đồng bào dân tộc Khmer tranh tài thể thao tại ngày hội văn hóa - 2

Đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer sẽ diễn ra từ ngày 7-8/11 (Ảnh: CTV).

Riêng đối với giải đua ghe Ngo, mặc dù phải đến ngày 7-8/11 mới bắt đầu khai cuộc nhưng trong những ngày qua, nhiều chùa đăng ký thi đấu đã đưa ghe về sông Maspero tập dợt. Chính hoạt động này càng thu hút đông đảo bà con từ các địa phương, du khách về Sóc Trăng làm cho không khí ngày hội thêm sôi nổi, hào hứng.

Đua ghe Ngo là hoạt động thể thao mang đậm tính đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2022 có 55 đội ghe đăng ký tham gia thi đấu, với hàng trăm vận động viên.

Chiều 4/11, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết và trao giải thưởng văn học, nghệ thuật lần thứ I - năm 2022, nhân dịp Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc Khmer lần thứ VIII.

Giải thưởng được phát động từ đầu tháng 4/2022, thu hút sự quan tâm và tham dự của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Dù thời gian không nhiều, nhưng Ban Tổ chức đã nhận được 152 tác phẩm của 68 tác giả ở 7 chuyên ngành, gồm: Âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số và văn nghệ dân gian, văn học.

Đồng bào dân tộc Khmer tranh tài thể thao tại ngày hội văn hóa - 3

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc (Ảnh: XL).

Hội đồng xét tặng giải thưởng đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự giải, đã tập trung phản ánh nhiều đề tài phong phú của cuộc sống. Trong đó, nổi bật là đề tài chiến tranh cách mạng giải phóng quê hương đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương; phản ánh được nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa địa phương của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa...

Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, gồm: 5 giải A, 11 giải B, 17 giải C và 15 giải cống hiến.