Sóc Trăng:

Sẽ có chương trình nghệ thuật hoành tráng tại ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trong lễ khai mạc ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ tại tỉnh Sóc Trăng sẽ có một chương trình nghệ thuật hoành tráng, đề cập 2 chủ đề chính là "samaki ngày hội" và "Sóc Trăng hội tụ và lan tỏa".

Chiều 21/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo lần thứ V khu vực ĐBSCL năm 2022.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc ngày hội diễn ra vào lúc 20h ngày 6/11 tại quảng trường Bạch Đằng, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Sẽ có chương trình nghệ thuật hoành tráng tại ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ - 1

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng trả lời câu hỏi của PV Dân trí (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại buổi họp báo, PV Dân trí đã đặt câu hỏi với Ban tổ chức: Lễ khai mạc của ngày hội có điểm nhấn nào nổi bật, hấp dẫn?

Ông Trần Minh Lý, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng, cho biết sự hấp dẫn trước hết là chủ đề của ngày hội, đó là "bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, tôn trọng, hội nhập và phát triển". Đây cũng là chủ đề xuyên suốt cho việc xây dựng kịch bản của ngày hội.

Theo ông Lý, trong đêm khai mạc có một chương trình nghệ thuật hoành tráng, đề cập đến 2 chủ đề chính là "samaki ngày hội" (đoàn kết, hữu nghị) và "Sóc Trăng hội tụ và lan tỏa".

"Đây là 2 chủ đề chung của lễ khai mạc, kịch bản sẽ được xây dựng chi tiết thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, làm sao truyền tải những điều tốt đẹp, ấn tượng, ý nghĩa đến khán giả gần xa", ông Lý chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL nói về ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ (Video: Huỳnh Hải).

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh, thông qua các hoạt động ngày hội, ngành mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ sẽ diễn ra từ ngày 6-8/11; lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo lần thứ VIII khu vực ĐBSCL tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày 7-8/11.

Nhiều hoạt động diễn ra tại ngày hội, như: Thi đấu các môn thể thao truyền thống; trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trình diễn, giới thiệu, trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa; giải đua ghe Ngo nam nữ; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực;...

Sẽ có chương trình nghệ thuật hoành tráng tại ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ - 2

Đua ghe ngo ở Sóc Trăng (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, Sóc Trăng dự kiến công bố quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam "Đua ghe Ngo - môn thể thao của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham dự nhiều nhất".