Diva Thanh Lam tái ngộ nhạc sĩ Quốc Trung

Mộc Khải

(Dân trí) - Ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung sẽ có màn kết hợp trong đêm nhạc tại TPHCM vào ngày 16/12.

Nhắc đến sự nghiệp âm nhạc của Thanh Lam không thể không nhắc đến những dấu ấn và đóng góp của nhạc sĩ Quốc Trung. Dù mỗi người đã có cuộc sống và lối đi riêng nhưng về âm nhạc, Quốc Trung - Thanh Lam vẫn được đánh giá là một trong những cặp đôi có sức ảnh hưởng trong làng nhạc Việt.

Sắp tới, ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung sẽ có màn tái ngộ trong đêm nhạc Bình minh show. Đây là dịp để khán giả một lần nữa thưởng thức sự kết hợp giữa Thanh Lam và tổng đạo diễn, nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung - cũng là người đã góp phần kiến tạo sự thành công của Bình minh show năm 2018.

Diva Thanh Lam tái ngộ nhạc sĩ Quốc Trung - 1

Ca sĩ Thanh Lam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian qua, ê-kíp của nhạc sĩ Quốc Trung và diva Thanh Lam đã bắt đầu tập luyện, trao đổi về việc dàn dựng, sắp xếp cho show diễn. Nhạc sĩ Quốc Trung tâm sự: "Tôi đảm bảo sẽ mang tới cảm xúc mới mẻ cho khán giả. Chúng tôi chỉ có thể tự tin ở âm nhạc, chứ không phải ở công nghệ. Vì công nghệ không làm thay được cảm xúc, cảm xúc phải xuất phát từ bản nhạc".

Phía Thanh Lam cũng tiết lộ âm nhạc của Bình minh show vẫn sẽ là những tiết mục mang màu sắc tươi tắn, lạc quan. Đêm nhạc hứa hẹn tái hiện chân dung diva Thanh Lam rõ nét và chân thật qua các album, đặc biệt là Mây trắng bay về - sản phẩm phòng thu được đánh giá chất lượng và chạm đến trái tim khán giả.

Diva Thanh Lam tái ngộ nhạc sĩ Quốc Trung - 2

Thanh Lam có sự nghiệp thành công, cuộc sống tình cảm viên mãn ở tuổi 53 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Thanh Lam (SN 1969) sở hữu giọng hát nội lực, được mệnh danh là một trong 4 diva của làng nhạc Việt, cùng Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Cô từng phát hành nhiều album như: Giọt nắng bên thềm (1991), Ru đời đi nhé (1999), Chia tay hoàng hôn (2000), Mây trắng bay về (2001), Ru mãi ngàn năm (2004), Nơi gặp gỡ tình yêu (2020)...

Thanh Lam từng đoạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp ca hát. Năm 2007, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, cũng là ca sĩ tự do đầu tiên vinh dự có được danh hiệu này.