Đạo diễn Dũng Nghệ: "Sau dịch nhiều diễn viên ngại đến phim trường"

Nhật Phương

(Dân trí) - Đạo diễn Dũng Nghệ cho biết, quay phim trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, anh em ê-kíp có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của mọi người.

Đạo diễn Dũng Nghệ cho hay, vài năm trở lại đây, công nghệ phục vụ giải trí của thế giới cũng như Việt Nam phát triển vô cùng mạnh mẽ, khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn món ăn tinh thần nên ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường phim truyền hình.

Quảng cáo sụt giảm, chi phí tăng nên không phải nhà sản xuất nào cũng muốn bỏ vốn đầu tư trong thời điểm này. Hơn nữa, quay phim trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, anh em ê-kíp có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của tất cả mọi người.

Đạo diễn Dũng Nghệ: Sau dịch nhiều diễn viên ngại đến phim trường - 1

Đạo diễn Dũng Nghệ cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội, có một số người còn e ngại khi đến trường quay (Ảnh: NVCC).

Dưới góc độ của một người làm nghề lâu năm và có nhiều trải nghiệm trong thị trường sản xuất phim, đạo diễn Dũng Nghệ đánh giá việc kiếm được nhiều lợi nhuận từ phim truyền hình là bất khả thi.

Cũng theo anh, sau thời gian giãn cách xã hội, những diễn viên chuyên nghiệp sống bằng nghề diễn đều háo hức và mong muốn trở lại trường quay. Nhưng cũng có một số người còn e ngại. Một phần vì dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường, phần vì họ thấy thu nhập không còn được như trước nên tế nhị từ chối khi nhận được lời mời hợp tác. 

Đạo diễn Dũng Nghệ: Sau dịch nhiều diễn viên ngại đến phim trường - 2

Đạo diễn Dũng Nghệ hi vọng bộ phim "Hẹn hò cùng thần tượng" lên sóng kênh phim Việt SCTV14 từ ngày 9/1 sẽ mang đến cho khán giả phút giây thư giãn (Ảnh: NVCC).

Thông qua bộ phim Hẹn hò cùng thần tượng, ê-kíp mong muốn người xem cảm nhận một cách sâu sắc hơn về tình bạn, tình yêu, cũng như tầm quan trọng của gia đình trong cuộc sống của mỗi người là thiêng liêng đến thế nào. 

Đại diện Ngôi Sao Việt - đơn vị sản xuất phim cho biết, với sự đam mê nghề chúng tôi chấp nhận cực khổ để đi theo và điều hành đoàn phim, nhất là trong mùa dịch bệnh, vừa sợ lây nhiễm vừa lo tiến độ quay bị ảnh hưởng.

"Vật giá leo thang cũng ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, nhưng đã quyết tâm với nghề thì chúng tôi sẵn sàng san sẻ từ những bữa cơm đoàn đến đầu tư cho bộ phim thật chỉn chu để cống hiến cho khán giả những thước phim tốt nhất và giữ uy tín, thương hiệu với nhà đài.

Chính vì vậy, những diễn viên đã thân thuộc với Ngôi Sao Việt rất sẵn sàng tham gia mỗi khi công ty thông báo dự án mới. Khó có, mệt mỏi có, đôi khi lợi nhuận hạn hẹp cũng có đó, nhưng khi thấy đứa con tinh thần được khán giả đón nhận, chúng tôi lại có quyết tâm thực hiện những dự án mới", người đại diện Ngôi Sao Việt chia sẻ.

Phim truyền hình Hẹn hò cùng thần tượng của đạo diễn Dũng Nghệ thuộc thể loại ngôn tình, hài hước với nhiều tình tiết hấp dẫn, bất ngờ, đặc biệt là không khí vui vẻ, náo nhiệt đặc trưng của ngày Tết được tái hiện một cách tinh tế.

Đạo diễn Dũng Nghệ: Sau dịch nhiều diễn viên ngại đến phim trường - 3

Hẹn hò cùng thần tượng của đạo diễn Dũng Nghệ thuộc thể loại ngôn tình (Ảnh: NVCC).

Phim có sự tham gia của NSND Thanh Nam, NSƯT Tuyết Thu, Võ Điền Gia Huy, Yeye Nhật Hạ, Huỳnh Quý, Lê Ngọc Trinh, Đại An…

Võ Điền Gia Huy cho hay, trước khi làm việc với Yeye Nhật Hạ, anh có xem những bộ phim đàn chị đóng lúc còn nhỏ. Diễn viên sinh năm 1996 thừa nhận bản thân cảm thấy bất ngờ và hơi căng thẳng khi biết sẽ vào vai bạn trai của Yeye Nhật Hạ.

"Tôi nhớ ngày đầu gặp nhau để tập nhảy, tôi không dám bắt chuyện với chị nhưng cuối giờ chị Hạ đã chủ động nói chuyện. Trong quá trình quay phim cả hai cũng chia sẻ và chị cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Thời gian đầu thì cả hai còn có những rào cản và cảm giác ngại ngùng. Nhưng càng về sau thì quen thân nhau hơn, hiểu nhau hơn nên cả hai đã hoàn thành mượt mà cho những cảnh quay", anh nói.

Sau thành công của phim điện ảnh Thưa mẹ con đi, Võ Điền Gia Huy cố gắng thử sức bản thân ở nhiều vai diễn, tâm lý nhân vật khác nhau. Có cơ hội làm việc cùng đạo diễn Dũng Nghệ và ê-kíp, anh cảm thấy rất thoải mái và được cháy hết mình với vai diễn.

Về lý do nhận lời đóng vai ông Lộc, 60 tuổi, là cán bộ nông nghiệp về hưu trong Hẹn hò cùng thần tượng, NSND Thanh Nam cho biết, nhân vật có nhiều nét tương đồng với ông ngoài đời. "Tôi thích những vai nông dân, chất phác, thương con, sống vì gia đình. Ngoài đời tôi cũng vậy, những vai ác tôi cảm thấy không phù hợp", NSND Thanh Nam chia sẻ.

Theo NSND Thanh Nam, Yeye Nhật Hạ, Võ Điền Gia Huy là những diễn viên trẻ, tài năng, lễ phép và cầu tiến trong công việc. Ông nhìn nhận, tương lai cả hai sẽ còn có những bước tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp.

Diễn xuất với thế hệ trẻ, NSND Thanh Nam luôn tạo không khí vui vẻ để ê-kíp làm việc được hiệu quả. Trong quá trình đóng phim, ông cho biết chưa gặp trường hợp diễn viên nào mắc bệnh ngôi sao. Khi diễn viên trẻ muốn trau dồi kinh nghiệm, học hỏi thêm kỹ diễn xuất thì ông sẵn sàng giúp đỡ.