Đặc sắc chương trình "Đêm hội kết đoàn" trên quê hương Bác Hồ

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Chương trình "Đêm hội kết đoàn" nằm trong chuỗi hoạt động ngày hội đại đoàn kết năm 2023 do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức.

Tối 11/11, tại thành phố Vinh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình "Đêm hội kết đoàn năm 2023", chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc sắc chương trình Đêm hội kết đoàn trên quê hương Bác Hồ - 1

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu trong chương trình (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chương trình nhằm tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân từ MTTQ các cấp, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ đề xuyên suốt của chương trình là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa các dân tộc, các sản phẩm đặc trưng vùng, miền trên địa bàn 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Đặc sắc chương trình Đêm hội kết đoàn trên quê hương Bác Hồ - 2

Chương trình nghệ thuật "Vang mãi bài ca kết đoàn" (Ảnh: Nguyễn Duy).

Đặc sắc chương trình Đêm hội kết đoàn trên quê hương Bác Hồ - 3

Lễ hội đường phố với sự tham gia của gần 2.000 người (Ảnh: Nguyễn Duy).

5 năm gần đây đã có trên 1.630 tỷ đồng nguồn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các tầng lớp nhân dân... hỗ trợ an sinh xã hội, là minh chứng cho sự đoàn kết của toàn thể nhân dân.

Đặc biệt, trong công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở với nguồn lực đăng ký ủng hộ đến nay đã lên tới hơn 638 tỷ đồng, tương ứng 12.618 căn nhà và trong 10 tháng đầu năm 2023 đã có 4.752 hộ nghèo được vào nhà mới mang tên "Đại đoàn kết" (tương đương 310 tỷ đồng).

Đặc sắc chương trình Đêm hội kết đoàn trên quê hương Bác Hồ - 4

Nét xinh đẹp của các cô gái dân tộc Thái trong chương trình "Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An" (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Đây chính là những con số biết nói, là kết quả của lòng dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là minh chứng rõ nét nhất về khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; càng khó khăn, tình đồng chí, nghĩa đồng bào lại càng được phát huy hơn bao giờ hết", bà Sinh chia sẻ thêm.

Cũng theo bà Sinh, có được những thành quả đó, chính là nhờ một phần rất lớn sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của đội ngũ ban cán sự khối, xóm, bản, khu dân cư và những người làm công tác mặt trận ở cơ sở, đã và đang ngày đêm cần mẫn, tận tình "đi từng ngõ, gõ từng nhà", nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gắn bó chia sẻ với nhân dân, tạo thành trì vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.