Cuộc sống muôn màu dưới góc nhìn của các hoạ sĩ “36+”

(Dân trí) - Chiều 10/5, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm mang tên “36+”. Triển lãm đưa đến những góc nhìn mới mẻ, sinh động và hiện đại về đời sống xã hội và thiên nhiên.

Đây là triển lãm đầu tiên quy tụ tới 22 tác giả, đa phần là họa sĩ - nhà điêu khắc xuất thân ở xứ Thanh và một số tỉnh thành khác. Triển lãm mở ra sự liên kết thúc đẩy sáng tạo, hướng tới nhiều hoạt động trong các năm tiếp theo.

Cuộc sống muôn màu dưới góc nhìn của các hoạ sĩ “36+” - 1

Tác phẩm Đợi biển của Nguyễn Tuấn Dũng.

Các nghệ sĩ gồm có: Vũ Xuân Đông, Lê Nguyên Mạnh, Nguyễn Ngọc Anh, Khúc Đình Dương, Nghĩa Phạm, Nguyễn Tuấn Dũng, Tuyên Phạm, Lê Văn Thức, Lê Bá Cầu, Trí Quang, Lê Đăng Ninh, Hoàng Việt, Thùy Nguyễn, Nguyễn Đức Lâm, Hoàng Ngọc Dũng, Mai Huy Dũng, Phạm Khải, Thành Small, Lộc Cao, Cầm Bá Tôn, Trương Trọng Quyền.

Triển lãm giới thiệu 53 tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao. Các tác phẩm khá đa dạng với nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau: popart đương đai, trừu tượng, hiện thực, điêu khắc dân gian, hiên đại, sắp đặt…

Cuộc sống muôn màu dưới góc nhìn của các hoạ sĩ “36+” - 2

Một số tác phẩm xuất hiện trong triển lãm.

Cuộc sống muôn màu dưới góc nhìn của các hoạ sĩ “36+” - 3

Ban tổ chức mong muốn có sự tương tác giữa các phong cách với nhau trong triển lãm cũng như trong thực tế sáng tác sau này.

Thông qua các cách nhìn riêng và những câu chuyện riêng của từng họa sỹ, các tác phẩm bộc lộ quan điểm về nhân sinh quan, thế giới quan, thân phận con người, cũng như những vấn đề xã hội nhức nhối.

Đại diện Ban tổ chức triển lãm cho biết, dấu cộng trong tên gọi của triển lãm thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong nghệ thuật, cùng phát triển nền nghệ thuật xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung.

Cuộc sống muôn màu dưới góc nhìn của các hoạ sĩ “36+” - 4
Cuộc sống muôn màu dưới góc nhìn của các hoạ sĩ “36+” - 5

Các nghệ sĩ cũng mong muốn kết nạp thêm các thành viên mới trong tương lai và liên kết với nhóm và các tổ chức khác trong thực hành nghệ thuật.

Hà Tùng Long