Chàng trai Cơ Tu - Danh Zoram trải lòng về nạn "hát chùa"

Hương Hồ

(Dân trí) - Là nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu mến, Danh Zoram tiết lộ nhiều lần bị các nghệ sĩ và đơn vị tổ chức sự kiện sử dụng trái phép những ca khúc do anh sáng tác.

Danh Zoram, ca sĩ - nhạc sĩ người dân tộc Cơ Tu vừa cho ra mắt album Chàng trai Cơ Tu.

Album là toàn bộ những sáng tác mới nhất của Danh Zoram viết về quê hương Tây Giang, Quảng Nam sau 20 năm đổi mới phát triển. Album gồm 8 ca khúc: Chàng trai Cơ Tu, Ai lên Tây Giang, Về thăm Quảng Nam, Tây Giang đại ngàn, Yêu cô gái Cơ Tu, Nam Giang hương sắc non ngàn, Những cánh chim đại ngàn, Hoa sim giữa rừng.

Chàng trai Cơ Tu - Danh Zoram trải lòng về nạn hát chùa - 1

Ca sĩ, nhạc sĩ người dân tộc Cơ Tu - Danh Zoram (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đó, ca khúc chủ đề của album mang tên Chàng trai Cơ Tu như lời tâm sự của người con xa quê luôn nhớ về nguồn cội, thiết tha mang tiếng hát, mang bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu đến gần hơn với khán giả.

Là nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu mến, Danh Zoram tiết lộ nhiều lần bị các nghệ sĩ và đơn vị tổ chức sự kiện sử dụng trái phép những ca khúc của mình.

Mới đây, anh thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân nói về việc 3 ca khúc của mình là Mừng Gươl mới, Ka Lang ơi, Đôi mắt Cơtu bị một đơn vị dùng "chùa" tại một chương trình ca nhạc.

"Mình được biết thông tin, lúc đầu chương trình có tên của mình. Sau, ban tổ chức kêu than không đủ tiền để mời mình hát nhưng lại mời được 19 ca sĩ khác về hát. Chưa kể trong chương trình còn sử dụng 3 ca khúc và beat thuộc quyền sở hữu bản quyền của mình: Mừng Gươl mới, Ka Lang ơi, Đôi mắt Cơtu.

Mình không làm khó dễ hay hẹp hòi với ai. Nhưng ban tổ chức cũng đâu xa lạ gì với mình mà lấy bài tập luyện cả tháng trời không ai nói năng câu gì, cho đến khi tổng duyệt lần đầu xong còn mấy ngày nữa chương trình diễn ra thì mới có người gọi điện xin lỗi", anh viết.

Chàng trai Cơ Tu - Danh Zoram trải lòng về nạn hát chùa - 2

Danh Zoram vừa cho ra mắt album "Chàng trai Cơ Tu" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Danh Zoram, lẽ ra chương trình nên liên hệ tác giả hoặc Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả để xin phép sử dụng ca khúc từ sớm chứ không phải "nước đến chân mới nhảy". Sự việc trên khiến anh cảm thấy buồn và tủi thân khi những ca khúc mình viết tặng mảnh đất Tây Giang lại bị hát "chùa" ngay tại chính quê hương mình.

"Mình là một người con tha hương, ai theo dõi hành trình con đường âm nhạc của mình sẽ thấy được mình tâm huyết và cống hiến cho âm nhạc Cơ Tu nói chung, Tây Giang nói riêng như thế nào. Khi mình viết những dòng này thì đồng nghĩa với việc mình chấp nhận sự mất lòng, chấp nhận bị ghét...", anh chia sẻ thêm.

Dù vậy, nam ca sĩ - nhạc sĩ cũng thổ lộ trong thời gian tới sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều ca khúc về quê hương đại ngàn của mình.

Danh Zoram sinh năm 1993 tại Thôn Pơrning, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Từng khá lận đận khi theo đuổi dòng nhạc trẻ thị trường, tuy nhiên khi quyết định chuyển hướng với việc sáng tác những ca khúc về gia đình, quê hương, cộng đồng dân tộc thiểu số thì Danh Zoram gặt hái thành công. Anh sở hữu nhiều sản phẩm chiếm lĩnh vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Tên tuổi Danh Zoram gắn liền với nhiều ca khúc mang đậm màu sắc quê hương như: Miền quê yêu dấu, Về quê em vùng cao, Anh sẽ đưa em đi về, Nặng gánh lo âu,… Anh từng ra mắt nhiều MV như: Thổn thức vùng cao, Dưới nấm mộ sâu, Mừng Gươl mới Niềm vui của cha.