Cẩm Vân tình nguyện tham gia chương trình "Thành phố 18h"

Hà Thanh

(Dân trí) - Nữ ca sĩ biểu diễn trong trang phục bảo hộ, hát ủng hộ tinh thần, động viên các y, bác sĩ và những bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến.

Thời gian qua, vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu cùng gia đình lập ra quỹ thiện nguyện mang tên "Quỹ ơn", thường xuyên giúp đỡ người khó khăn, bệnh nhân nghèo, trẻ em mổ tim, mồ côi... Cẩm Vân còn từng bán loạt đồ hiệu để có thêm kinh phí cho quỹ.

Ngày 10/8, Cẩm Vân cũng tình nguyện tham gia chương trình nghệ thuật "Thành phố 18h" theo lời kêu gọi của Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, biểu diễn trong trang phục bảo hộ, hát ủng hộ tinh thần, động viên các y, bác sĩ và những bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến.

Cẩm Vân tình nguyện tham gia chương trình Thành phố 18h - 1

Vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu.

Cẩm Vân được xem là cánh chim đầu đàn của thế hệ ca sĩ trẻ sau năm 1975. Chị kết hôn cùng Khắc Triệu, một tay trống và cũng là một ca sĩ. Hiện nay chị sống tại TPHCM cùng gia đình và vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Nhắc đến tên tuổi Cẩm Vân, người nghe nhạc sẽ nhớ ngay đến những ca khúc gắn liền với chị như "Bài ca không quên", "Hà Nội mùa vắng cơn mưa"...

Cẩm Vân cũng ghi dấu ấn lớn với âm nhạc Trịnh Công Sơn. Những ca khúc như "Sóng về đâu" "Xin cho tôi", "Dấu chân địa đàng", "Xin mặt trời ngủ yên" "Hạ trắng", "Lặng lẽ nơi này" từng được Cẩm Vân trình diễn ở khắp các sân khấu lớn nhỏ.

Dấu ấn đặc biệt mà Cẩm Vân để lại trong âm nhạc Trịnh Công Sơn là sự day dứt, những dồn nén và khát khao tột đỉnh về hòa bình, tự do, thân phận và kiếp người...

Trong các đêm nhạc "Trịnh ca" số thứ 2, thứ 3 và thứ 4 gần đây của đạo diễn Vạn Nguyễn, Cẩm Vân lại thêm khẳng định vị thế của mình trong lòng khán giả.

Cẩm Vân tình nguyện tham gia chương trình Thành phố 18h - 2

Cẩm Vân trên sân khấu chương trình "Trịnh ca".

"Những cảm xúc, khát khao bất tận về hạnh phúc, nỗi đau, niềm day dứt và tình yêu quê hương, xứ sở, về nỗi niềm và thân phận con người trong tác phẩm của Trịnh Công Sơn, qua tiếng hát Cẩm Vân trở nên thật lắng đọng. Chị hát như rút hết ruột gan trong mỗi lời ca. Ở độ tuổi 60, tiếng hát Cẩm Vân vẫn khiến bao trái tim tan chảy", đạo diễn Vạn Nguyễn nói.

Để có được ngọn lửa âm nhạc rực cháy suốt bốn mươi năm qua, Cẩm Vân may mắn người bạn đời tuyệt vời của mình - ca sĩ, nhạc sĩ, tay trống tài danh Khắc Triệu.

Cẩm Vân tình nguyện tham gia chương trình Thành phố 18h - 3

Cẩm Vân luôn đắm mình trong mỗi ca khúc.

Có lẽ khán giả Hà Nội và cả nước đã quá quen thuộc với hình ảnh vợ chồng nghệ sĩ này. Họ chia sẻ với nhau từng khoảng khắc trong đời sống và trong âm nhạc, mỗi show diễn của chị đều có bàn tay chăm chút của anh. CeCe Trương, ái nữ xinh đẹp của Cẩm Vân - Khắc Triệu với sở trường hát ca khúc nước ngoài cũng đang từng ngày khẳng định mình trên sân khấu âm nhạc TPHCM.