Cẩm nang bảo vệ mắt trẻ: "Năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị"

Viên Minh

(Dân trí) - WHO dự đoán đến năm 2050, khoảng 50% dân số thế giới sẽ bị cận thị. Đáng chú ý, trẻ em là đối tượng có tốc độ cận thị tăng nhanh và cần được quan tâm đặc biệt.

Cuốn sách Bảo vệ mắt con trong thời đại siêu cận thị của tác giả Ohishi Hiroto, do Medinsights (thuộc Alpha Books) phát hành.

Tác phẩm dày gần 200 trang, được xem là tài liệu quan trọng dành cho bậc phụ huynh quan tâm sức khỏe thị giác của con trong thời đại hiện nay.

Cuốn sách gồm 5 phần:

Chương mở đầu: Hãy cùng thay đổi "kiến thức thông thường" về thời đại cận thị quá độ.

Chương 1: Sự thay đổi bất thường xảy ra trong mắt trẻ em. Thực trạng 80% cận thị mà bạn chưa biết.

Chương 2: Tại sao cận thị lại nguy hiểm? Từ biến chứng đến trầm cảm. 

Chương 3: Các biện pháp phòng chống cận thị mới nhất học hỏi trên thế giới.

Các biện pháp điều trị, phòng ngừa đang phát triển đến hiện tại.

Chương 4: Điều chỉnh cận thị quá mức làm cho tình hình cận thị trở nên xấu đi. Cách lựa chọn kính cận (kính áp tròng) sao cho đúng.

Cẩm nang bảo vệ mắt trẻ: Năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị - 1

Bìa sách "Bảo vệ mắt con trong thời đại siêu cận thị" (Ảnh: Medinsights).

Cuốn sách mở đầu bằng việc trình bày về sự gia tăng đáng kể tỷ lệ cận thị ở trẻ em trên toàn cầu, dẫn chứng từ những nghiên cứu khoa học và số liệu thống kê được cập nhật bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Với dự đoán đến năm 2050, khoảng 50% dân số thế giới sẽ bị cận thị, trong đó không ít sẽ là cận thị nặng. Đáng chú ý, trẻ em là đối tượng có tốc độ cận thị tăng nhanh và cần được quan tâm đặc biệt.

Tác giả đã khơi gợi một hồi chuông cảnh tỉnh về một thế hệ tương lai có thể đối mặt với nhiều khó khăn vì tình trạng suy giảm thị lực không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ngoài nêu nguyên nhân, thực trạng, mức độ nguy hiểm của bệnh cận thị, cuốn sách còn mở rộng tầm nhìn cho cha mẹ về cách mà môi trường sống, lối sống và thói quen hàng ngày có thể ảnh hưởng tới thị giác của trẻ nhỏ như thế nào.

Theo đó, thị lực kém do cận thị có nhiều tác động không tốt đến chất lượng cuộc sống của trẻ em. 

Đầu tiên, cận thị ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ. Trẻ thị lực kém có thể gặp khó khăn trong việc đọc và viết và nhìn bảng từ xa. Điều này có thể dẫn đến sự chán nản và thiếu hứng thú với việc học, ảnh hưởng thành tích học tập và sự tự tin của trẻ.

Thứ hai, cận thị tác động đến sự phát triển xã hội của trẻ. Thị lực kém hạn chế khả năng tham gia các hoạt động nhóm, thể thao và trò chơi ngoài trời, ảnh hưởng sự tương tác xã hội và phát triển các kỹ năng mềm cần thiết.

Thứ ba, cận thị ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của trẻ. Khi trẻ thường xuyên phải sử dụng mắt quá sức do cận thị có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như đau đầu, mỏi mắt.

Ngoài ra trẻ còn đối diện nguy cơ mắc một loạt bệnh nguy hiểm về mắt như: tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, bong võng mạc...

Khi chức năng mắt suy giảm sẽ kích thích đến não, làm giảm chức năng của não từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

Cuối cùng, cận thị ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Trẻ em gặp vấn đề về thị lực có thể cảm thấy tự ti và lo lắng vì không nhìn rõ và bất tiện khi phải đeo kính, thậm chí gây ra bệnh trầm cảm nguy hiểm.

Cẩm nang bảo vệ mắt trẻ: Năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị - 2

Cuốn sách gồm 5 chương cung cấp nhiều thông tin và phương pháp chống cận thị (Ảnh: Medinsights).

Một trong những điểm nhấn của cuốn sách là vai trò quan trọng của cha mẹ trong việc phòng ngừa và hạn chế các tác động của cận thị tới các con. Ohishi Hiroto đưa ra các biện pháp phòng chống và điều trị cận thị mới nhất.

Hai phương pháp chính được đề cập đến là "phương pháp điều trị mới làm ức chế quá trình tiến triển của cận thị" và "biện pháp điều trị cận thị dựa trên cách thay đổi thói quen sinh hoạt".

Tác giả chỉ ra phương pháp giúp trẻ cân bằng giữa học tập, sử dụng công nghệ, từ đó thiết lập một chế độ sinh hoạt lành mạnh nhằm bảo đảm sức khỏe cho đôi mắt.

Những phương pháp tiên tiến mà cha mẹ có thể tìm hiểu, sau đó tìm đến các trung tâm, bệnh viện uy tín để chữa trị hoặc hạn chế quá trình tiến triển cận thị cho con.

Đó là các phương pháp điều trị đã chứng minh được hiệu quả như dùng thuốc nhỏ mắt atropine nồng độ thấp, chỉnh hình giác mạc (Orthokeratology).

Mỗi giải pháp đưa ra trong cuốn sách đều được chứng minh bằng nghiên cứu và thống kê đáng tin cậy, gia tăng sự thuyết phục và cơ sở cho những lời khuyên mà tác giả đề xuất.

Cuốn sách Bảo vệ mắt con trong thời đại siêu cận thị được đánh giá là người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình làm cha mẹ, nhằm giúp con gìn giữ đôi mắt quý giá, để luôn sẵn sàng khám phá những điều kỳ diệu của thế giới.