Festival Huế 2016:

Ấn tượng nét cố đô trong “Huế dịu dàng - Về miền Hương Ngự”

(Dân trí) - Một chương trình miễn phí đến người dân, du khách với nhiều tiết mục mang đậm âm sắc cố đô Huế sẽ diễn ra tại đình làng Kim Long (TP Huế) ngày mồng 1 và mồng 2/5 trong Festival Huế 2016 sắp tới.

Đó là chương trình nghệ thuật miễn phí “Huế dịu dàng - Về miền Hương Ngự” diễn ra tại ngôi đình làng cổ Kim Long hơn 300 năm tuổi bên bờ sông Hương ở vùng đất Kim Long được mệnh danh là “Kim Long có gái mỹ miều, Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi”. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Nhãn hàng thời trang và sự kiện Viết Bảo QB tổ chức.

Từ 8h sáng ngày 1/5 tại đây sẽ có các chương trình cộng đồng ở công viên đối diện đình làng Kim Long (108 đường Kim Long, TP Huế). Sẽ có thao diễn nghề làm bánh trái cây, nghề làm mứt gừng, nghề may áo dài, nghề hoa giấy Thanh Tiên. Một số bộ sưu tập áo dài đặc sắc của nhà thiết kế Viết Bảo và hội viên Hội May mặc Thừa Thiên Huế sẽ được triển lãm. Cùng lúc là một triển lãm ảnh chủ đề “Làng” đặc sắc của nhóm nhiếp ảnh gia Lê Huy, Hoàng Hải, Nguyễn Phúc Bảo Minh, Doãn Quang.

Huế dịu dàng - Về miền Hương Ngự là một chương trình mới đầy nét Huế đặc sắc trong Festival Huế năm nay
"Huế dịu dàng - Về miền Hương Ngự" là một chương trình mới đầy nét Huế đặc sắc trong Festival Huế năm nay

Tác phẩm sắp đặt “Sông Đăng” với ý tưởng 710 cây tre, hoa đăng tượng trưng cho hình tượng 710 năm Thuận Hóa – Phú Xuân – Huế của nghệ sĩ Trần Tuấn hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc. Bên cạnh đó sẽ có triển lãm tranh vẽ trang trí lên áo dài thiếu nhi về chủ đề Quê hương của học sinh hai trường Tiểu học số 1, số 2 Kim Long. Áo dài thiếu nhi được bán đấu giá dành tặng học bổng cho học sinh vượt khó ở 2 trường trên.

Các hoạt động cộng đồng khác tại công viên này như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, gian hàng ẩm thực vùng Kim Long như Chè Huế, bánh ướt Kim Long, bánh măng mận, mứt gừng, cuộc thi trang trí lên quà lưu niệm: nón lá, đèn lồng, hoa đăng, quạt giấy, diều Huế dành cho du khách, phóng đăng – cầu nguyện thái bình.

Vào 19h tối 2/5 tại đình làng Kim Long sẽ diễn ra đêm nghệ thuật “Huế dịu dàng – Về miền Hương Ngự”. Trong khoảng sân rộng của ngôi đình làng cổ được trang hoàng thành một sân khấu với những đường nét trang trí và chiếu sáng nghệ thuật phù hợp. Chương trình sẽ có các điểm nhấn như: Trình diễn di sản âm nhạc (Nhã nhạc cung đình, các bài bản lớn của ca Huế, dân ca hát múa chầu văn, múa lục cúng hoa đăng); Tham gia biểu diễn bao gồm các NSƯT, NSND, nghệ sĩ, nghệ nhân các CLB Ca Huế và các nghệ sĩ trẻ, các em học sinh nối tiếp và phát huy các giá trị di sản của cha ông;

Một chương trình trình diễn thời trang và đêm hội áo dài với các phần trình diễn của những người đẹp xứ Huế sẽ diễn ra sau đó. Bộ thời trang lấy ý tưởng cảm hứng về Mỹ thuật triều Nguyễn với các bộ sưu tập thư họa, áo dài nữ với bộ sưu tập “Về miền Hương Ngự”, áo dài thiếu nhi với tên gọi “Quê hương trong mắt trẻ thơ”.

Trình diễn thời trang áo dài xứ Huế cảm hứng từ Mỹ thuật triều Nguyễn trong buổi họp báo chương trình Huế dịu dàng - Về miền Hương Ngự chiều 19/4
Trình diễn thời trang áo dài xứ Huế cảm hứng từ Mỹ thuật triều Nguyễn trong buổi họp báo chương trình "Huế dịu dàng - Về miền Hương Ngự" chiều 19/4

Khách tham dự đêm nghệ thuật sẽ được thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống Huế với hương vị độc đáo của các loại bánh trái vùng đất cố đô như bánh trái cây, măng mận, mứt gừng và thưởng trà sen Huế dịu ngọt.

Đại Dương