TPHCM:

Trường học khử khuẩn mọi ngóc ngách chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thúy Hằng

(Dân trí) - Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, TPHCM tiến hành làm vệ sinh, xử khuẩn toàn bộ trường vào chiều 1/8 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Đây là một trong những điểm thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM. Nhà trường xịt khử khuẩn toàn bộ toàn bộ phòng chức năng, 55 phòng học, trong đó có 25 phòng thi, còn lại là phòng dự phòng và phòng cách ly và khuôn viên trường. 

Trường học khử khuẩn mọi ngóc ngách chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT - 1

Ngoài ra, trường cũng chuẩn bị 20 bộ trang phục bảo vệ, khẩu trang, dụng cụ đo thân nhiệt, nước rửa tay khô để đảm bảo công tác vệ sinh cho kỳ thi. 48 bồn rửa tay, có xà bông cũng mới được lắp đặt. 

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác chuẩn bị phức tạp hơn khi các điểm thi phải có phòng dự phòng, phòng cách ly, đo thân nhiệt, nước rửa tay, đảm bảo giãn cách....

Nhà trường vừa chuẩn bị công tác đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa lo.

Trường học khử khuẩn mọi ngóc ngách chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT - 2

Trường THPT Nguyễn Du khử khuẩn 55 phòng học và mọi ngóc ngách trong trường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 

Ông Phú đặt ra nhiều tình huống như đang trong quá trình thi, có trường học thí sinh ho, sốt trong phòng thi, phải có nhân viên y tế đưa em vào phòng cách ly,  phải có bên y tế xuống. 

Phòng thi đó phải chuyển sang phòng dự phòng, khi di chuyển các em, thí sinh các phòng khác cũng sẽ ảnh hưởng. Vấn đề tâm lý các em như thế nào? Việc di chuyển này, thời gian bù đắp thời gian làm bài ra sao? 

Tình huống khác, thi xong, có trường hợp thí sinh nhiễm Covid-19 thì tất cả người ở điểm thi cần phải cách ly, chưa kể gia đình, người thân, các trường hợp tiếp xúc học sinh. Gây áp lực rất lớn cho điểm thi nói riêng, cho tỉnh thành, cả nước nói chung. 

Hay như việc thí sinh tập trung trước phòng thi, phụ huynh tập trung trước cổng trường... đều là những nguy cơ rất lớn. 

"Trong bối cảnh dịch đang lây lan trong cộng đồng, thiếu một khâu chuẩn bị không kỹ lưỡng có thể kéo theo rất nhiều ảnh hưởng", ông Phú cho hay. 

Trường học khử khuẩn mọi ngóc ngách chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT - 3

Trường chuẩn bị nhiều máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay 

Ông Huỳnh Thanh Phú cũng băn khoăn, ngoài vấn đề an toàn, liệu kỳ thi lúc này có đảm bảo yếu tố công bằng? Xét đặc cách cho học sinh Đà Nẵng, Quảng Nam thì có công bằng với học sinh nơi khác? Và nếu các trường lấy điểm để xét thì lại rất thiệt thòi cho học sinh ở Quảng Nam, Đà Nẵng, các em không còn cơ hội. Các em chỉ có cơ hội duy nhất là xét học bạ để vào trường. 

Vị hiệu trưởng bày tỏ, có ở trong trường, có đứng lớp, mới thấy học sinh, phụ huynh rất hoang mang, lo lắng trước kỳ thi. Các quyết định hay phương án đảm bảo cho kỳ thi lúc này cần được thông báo ngay để học sinh, phụ huynh yên tâm. 

Năm nay, TPHCM có gần 75.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT với 115 điểm thi với 3.164 phòng thi.

TPHCM bố trí hơn 14.620 cán bộ giáo viên, nhân viên, công an tham gia công tác tổ chức kỳ thi. Trong đó hơn 12.000 cán bộ tham gia công tác coi thi và hơn 2.000 cán bộ tham gia công tác chấm thi.