Hà Nội áp đảo danh sách thí sinh 29 điểm trở lên khối A toàn quốc

(Dân trí) - Chưa đến 70 thí sinh của cả nước có tổng điểm từ 29 điểm trở lên (không tính điểm cộng) ở khối A. Đây cũng là kỳ thi mà không thí sinh nào giành được điểm tuyệt đối ở cả 3 môn Toán - Vật lý - Hóa học.

Hà Nội áp đảo danh sách thí sinh 29 điểm trở lên khối A toàn quốc - 1

Theo các chuyên gia đánh giá, đề thi các môn Toán - Vật lý - Hóa học (xét tuyển khối A) có sự phân hóa cao, đặc biệt những câu cuối cùng đòi hỏi thí sinh không những vững kiến thức mà còn có kỹ năng vận dụng mức độ cao.

Điều này được chứng minh một cách rõ nét khi không có thí sinh nào trong cả nước giành được điểm tuyệt đối ở cả 3 môn nói trên.

Hà Nội áp đảo danh sách thí sinh 29 điểm trở lên khối A toàn quốc - 2

Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ của PV Dân trí, chỉ có 62 thí sinh toàn quốc (ngoại trừ các thí sinh của Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk phải thi tốt nghiệp THPT đợt 2) có tổng điểm từ 29 điểm trở lên (không tính điểm cộng).

Mặc dù không có thí sinh nào giành điểm cao nhất ở 3 môn Toán - Vật lý - Hóa học (thủ khoa khối A thuộc về nam sinh Hải Phòng và Thái Bình, cùng được 29,75 điểm) nhưng Hà Nội lại là địa phương có nhiều thí sinh có tổng điểm từ 29 trở lên nhất với 15 người (chiếm tỷ lệ 24,19%). 

Tiếp sau Hà Nội là Thái Bình (7 thí sinh, tỷ lệ 11,29%) và Nam Định (5 thí sinh, tỷ lệ 8,06%). Cùng có 4 người giành được 29 điểm trở lên là Phú Thọ và Thanh Hóa. Các tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương đều có 3 thí sinh trong danh sách này.

Ngoài ra, một số tỉnh thành khác như TPHCM, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Dương, Lào Cai... cũng có tên trong danh sách với số lượng 1-2 thí sinh.

Hà Nội áp đảo danh sách thí sinh 29 điểm trở lên khối A toàn quốc - 3

Phổ điểm tổ hợp xét tuyển ĐH năm 2020 của 3 môn Toán - Vật lý - Hóa học

Theo phân tích phổ điểm của Bộ GD&ĐT trước đó, số lượng thí sinh đạt điểm trên 27 điểm của khối A có 4.375 người, trên 28 điểm là 792 và trên 29 điểm là 48 người.

Đồng thời trong tổng số 284.854 thí sinh dự thi 3 môn Toán - Vật lý - Hóa học, điểm trung bình thí sinh đạt được là 21,46 điểm, điểm trung vị là 21,9 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 23 điểm.