Thừa Thiên Huế:

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 24/11, Học viện Âm nhạc Huế (thuộc Bộ VH,TT&DL) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và trao bằng tốt nghiệp năm học 2019-2020.

Mãn nhãn văn nghệ hoành tráng mừng lễ khai giảng tại Học viện Âm nhạc Huế

Đến tham dự lễ có Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện; ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 1

Các sinh viên Học viện Âm nhạc Huế hợp ca trong lễ khai giảng

TS. Hà Mai Hương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế cho biết, trong bối cảnh khó khăn về nguồn tuyển sinh, tuyển sinh của Học viện có nhiều khởi sắc, nhất là việc mở 1 lớp trung cấp chính quy hệ 7, 9 năm tại TP Đà Nẵng. Hiện Học viện Âm nhạc Huế đã kết nối liên kết đào tạo với các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng trị, Hà Tĩnh, Nghệ An… Tổng số học sinh sinh viên của Học viện là 749, trong đó hệ chính quy là 372, không chính quy là 377.

Học viện Âm nhạc Huế đã nghiệm thu và đưa vào hoạt động Nhà hát sông Hương, khối nhà tròn, sửa chữa khối nhà 3 tầng để bố trí văn phòng các khoa và giảng đường. Bên cạnh đó, Học viện còn trang bị thêm nhiều nhạc cụ phục vụ cho dàn nhạc dân tộc , phục vụ công tác đào tạo và biểu diễn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 2

Nhà hát sông Hương - công trình hiện đại để biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Huế vừa mới hình thành

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 3

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Học viện Âm nhạc Huế

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã đánh trống mừng lễ khai giảng của Học viện và tặng hoa chúc mừng. “Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả đất nước, Học viện Âm nhạc Huế cần đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu, thu hút người học, tăng cường công tác tuyển sinh; triển khai thực hiện tốt đề án Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2030.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 4

Bộ trưởng đánh trống mừng lễ khai giảng năm học mới

Ngoài ra, đơn vị cần có kế hoạch khai thác, phát huy giá trị, ưu thế của Nhà hát sông Hương. Đây được xem là thiết chế văn hóa lớn và “chuẩn” nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay và cũng là thiết chế văn hóa hiện đại so với nhiều địa phương trong cả nước” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 5

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chỉ đạo

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 6

Những tiết mục văn nghệ đầy đặc sắc của giảng viên, sinh viên của Học viện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 7
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 8

Các học viên, sinh viên và sinh viên ra trường tại Học viện Âm nhạc Huế

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 9
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 10
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh trống khai giảng Học viện Âm nhạc Huế - 11

"Bữa tiệc" âm thanh mãn nhãn tại lễ khai giảng Học viện Âm nhạc Huế