“We care for her” – Thêm ca khúc Hit chạm vào trái tim

“We care for her” – Tác phẩm mới nhất với đề tài xã hội, ra đời từ ekip đình đám của nhạc sỹ Dương Khắc Linh, Uyên Linh và Hồ Trung Dũng, đang mở ra một cơn sốt “ngọt ngào” trong giới trẻ khi ‘We care for her” là từ khóa được tìm kiếm liên tục trong hơn hai ngày qua trên các trang mạng xã hội.

 
Với lời bài hát như những lời thủ thỉ lúc trầm lúc bổng, khơi dậy một cách mạnh mẽ tình cảm dành cho những người phụ nữ yêu thương, ca khúc We care for her dưới sự thể hiện mượt mà và đầy cảm xúc của ca sỹ Uyên Linh Hồ Trung Dũng đã thực sự lay động hàng nghìn trái tim khán giả khi bài hát lần đầu tiên được cất lên tại sự kiện phát động chiến dịch phòng chống ung thư vú được tổ chức bởi Bộ Y Tế, Quỹ phòng chống ung thư Ngày Mai Tươi Sáng và Tập đoàn Roche.

“We care for her” – Thêm ca khúc Hit chạm vào trái tim
Ca sỹ Hồ Trung Dũng và Uyên Linh trình bày ca khúc “We Care for her” tại lễ phát động chiến dịch phòng chống ung thư vú

Với tình cảm đặc biệt trân trọng vai trò của người phụ nữ và những đồng cảm sâu sắc dành cho đề tài chống ung thư vú ở phụ nữ, bộ đôi Uyên Linh – Hồ Trung Dũng đã thể hiện xuất sắc tiếng nói của những người con, người cháu, người bạn, người bạn đời và người “đồng bào” muốn gửi tặng hàng triệu phụ nữ trên toàn Việt Nam thông điệp “Vì phụ nữ, Vì ngày mai”. Những quãng cao, quãng thấp được phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển, ngôn từ nhẹ nhàng mà cuốn hút, khán giả như trôi dần trong cảm xúc để rồi không khỏi thổn thức khi nhớ đến những những người chị, người mẹ, người bà, người vợ… đang cần lắm sự quan tâm, sẻ chia.

“We care for her” – Thêm ca khúc Hit chạm vào trái tim
Bộ tứ của ca khúc “We care for her”: NS. Hoàng Huy Long, Uyên Linh, Dương Khắc Linh và Hồ Trung Dũng (Từ trái qua)

Hồ Trung Dũng luôn ưu tiên Uyên Linh trong việc xử lý bài hát để ca khúc được thăng hoa nhất
Hồ Trung Dũng luôn ưu tiên Uyên Linh trong việc xử lý bài hát để ca khúc được thăng hoa nhất

Bài hát giản dị, không khoa trương về ngôn từ nhưng chính vì thế lại mang một vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên nên dễ đi vào lòng người khi bài hát ví von phụ nữ là những “đóa hoa” hay thông qua những lời nhắn nhủ rất đời thường chỉ cần người ở đó”, “người cười tươi” thì “ thế giới đã tuyệt vời biết bao nhiêu”.

Đề tài ung thư vú khá “nặng nề” nhưng được truyền tải đầy ý nhị, nhẹ nhàng, tạo tâm lý thoải mái, giúp người phụ nữ không ngại đi xét nghiệm tầm soát bệnh. Bài hát làm nổi bật sức mạnh kiên cường của những người phụ nữ khi đối mặt và đấu tranh với bệnh tật, sức mạnh của tinh thần đoàn kết nữ giới, sự lan tỏa cộng đồng.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho biết, anh khá áp lực vì mục tiêu đặt ra cho ca khúc là tạo nên một sức hút tự nhiên mà bền bỉ giúp bài hát chạm đến trái tim của tất cả mọi người chứ không riêng đối tượng nào, giúp cho chị em phụ nữ quan tâm đến bệnh ung thư vú mà dẹp bỏ e ngại để đi tầm soát sớm. “Hồi nào giờ Linh chưa từng sáng tác bài hát nào để chiêu dụ người ta đi khám bệnh nên lần này thực sự rất thử thách”, nam nhạc sĩ chia sẻ một cách hài hước như vậy.

Đồng tác giả viết lời ca khúc này, nhạc sỹ trẻ Hoàng Huy Long cho biết chủ đề của bài hát khá nhạy cảm, tế nhị nên anh sử dụng hình ảnh “đóa hoa”, “nụ hoa” lồng ghép vào để thay thế cho hình ảnh bầu ngực của người phụ nữ. Bài hát là sự gửi gắm tất cả tình cảm của Huy Long đến với mọi người xung quanh, với những người phụ nữ yêu thương bằng chính những ngôn từ tự nhiên nhưng được chắt lọc nhất để thay cho những lời chưa nói rằng phụ nữ đã giúp thế giới này trở nên đẹp đến thế nào.

Bài hát hướng đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong lễ ra mắt dự án phòng chống bệnh ung thư vú tại Việt Nam. Dự án do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Vì ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế phối hợp cùng Roche Việt Nam tổ chức, kéo dài 3 năm tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ. Mục tiêu nhằm khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư cho 100.000 phụ nữ độ tuổi từ 40 đến 55. Bên cạnh việc tuyên truyền kiến thức cho cộng đồng, chương trình cũng sẽ huấn luyện chuyên môn cho các y bác sĩ về chẩn đoán và điều trị bệnh.

Ngài đại sứ
Ngài đại sứ Andrej Motyl, Đại sứ quán Thụy sỹ, bà Inge Kusuma, đại diện tập đoàn Roche tại Việt Nam và ông Trần Văn Thuấn, phó chủ tịch quỹ Ngày mai tươi sáng tham dự sự kiện

Trong tổng số ca ung thư vú, ung thư vú HER2 dương tính được xem là loại ung thư vú nghiêm trọng nhất với 25% số ca được chẩn đoán. Với ung thư vú, thậm chí như ung thư vú HER2 dương tính được xem là có tiên lượng xấu nhất vẫn có khả năng điều trị khỏi, nếu được phát hiện sớm. Do đó, việc xét nghiệm sớm HER2 là việc làm bức thiết cho chị em phụ nữ trưởng thành. Vì với ung thư vú dương tính HER2 thì biết sớm trị lành.

Thông tin chi tiết tại: www.wecareforher.vn


Lê Phương