Uống sữa: Một cách giảm nguy cơ suy dinh dưỡng hiệu quả

Nhằm mục đích tạo thói quen uống sữa hàng ngày để cải thiệndinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể chất, trí tuệ cho trẻ em Việt, chương trình “Cho con yêu uống sữa nhiều hơn” sẽ được tổ chức trong 6 tháng cuối năm nay.

Lễ phát động chương trình Cho con yêu uống sữa nhiều hơn

Lễ phát động chương trình Cho con yêu uống sữa nhiều hơn
Theo kết quả điều tra dinh dưỡng năm 2010 và Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 của Bộ Y tế hiện nay, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo chỉ tiêu chiều cao/tuổi (suy dinh dưỡng thể thấp còi) năm 2010toàn quốc là 29,3%, trong đó 31 tỉnh có tỷ lệ trên 30% (mức cao), 2 tỉnh trên 40% (mức rất cao).  Và mục tiêu phấn đấuđến năm 2030 sẽ giảm tỷ lệ trẻ bị suy sinh dưỡng thấp còi xuống dưới 20% và suydinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%.
 
Trước thực tế và mục tiêu quốc gia đặt ra nêu trên, báo Phụ nữ ViệtNam, Viện Dinh Dưỡng Quốc gia, IB Group Việt Nam đã chung tay phối hợp với nhãn hàng Sữa tươi IZZI tổ chức chương trình “Cho con yêu uống sữa nhiều hơn”.
 
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia phát biểu tại buổi lễ

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia phát biểu tại buổi lễ
Chương trình sẽ được kéo dài từ tháng 6 cho đến hết năm 2012 với các chuỗi sự kiện thiết thực như: Tuần lễ nâng cao thể chất và trí tuệ chotrẻ em; tháng hành động vì Vi chất và Dinh dưỡng cộng đồng. Tuyên truyền, tập huấn và phân phát tài liệu để hướng dẫn cho phụ nữ các tỉnh thành hiểu rõ tầm quan trọng của dinh dưỡng và vi chất đối với trẻ.

Công ty cổ phần sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) với nhãn hàng sữatrẻ em IZZI cam kết sẽ là trợ thủ đắc lực đồng hành cùng chương trình.
 
Liên Nhâm