Thoát viêm dạ dày nhờ nội soi và điều trị sớm

(Dân trí) - Mất 10 phút nội soi và 1 tháng uống thuốc liên tục nhưng thoát khỏi căn bệnh viêm dạ dày mạn tính phải chữa suốt đời – đó là thành quả “ngọt ngào” mà chị Thanh Hoa dành được khi chủ động thăm khám sớm. Lắng nghe những thay đổi bất thường của cơ thể, người phụ nữ 31 tuổi này đã tìm đến bệnh viện ngay khi xuất hiện những rối loạn tiêu hóa dù nhiều người cho rằng chị thích làm quá!

“Công chúa giẫm phải gai mồng tơi”

Khi phát hiện có các dấu hiệu bất thường, đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị là rất cần thiết.
Khi phát hiện có các dấu hiệu bất thường, đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị là rất cần thiết.

Khi tâm sự với bạn bè rằng dạo này thường xuyên có biểu hiện chán ăn, buồn nôn, đau vùng bụng trên, đầy hơi… nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám, chị Hoa bị trêu là “công chúa giẫm phải gai mồng tơi”. “Họ bảo tôi lo lắng thái quá, mới 31 tuổi thì bệnh gì, chắc đó chỉ là do công việc bận rộn, ăn uống thất thường nên mới vậy. Đi khám làm gì cho tốn kém, ở nhà nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là trở lại bình thường ngay”, chị Hoa vui vẻ kể lại.

Càng chia sẻ càng cảm thấy hoang mang, chị Hoa lên mạng tìm kiếm thêm thông tin. “Thôi thì đủ kiểu tin tức, chẳng biết cái nào đúng, cái nào sai. Cuối cùng tôi nghĩ chỉ có thể tin bác sĩ nên đặt lịch khám luôn vào hôm sau.”

Xác định tinh thần nếu có vấn đề gì sẽ điều trị ngay, còn may mắn sức khỏe bình thường thì xem như có được sự an tâm, chị Hoa có mặt tại Bệnh viện Thu Cúc theo đúng lịch hẹn. Sau khi thăm khám, chị được chỉ định nội soi dạ dày để xác định nguyên nhân cụ thể. “Biết bệnh viện có nội soi không đau nhưng tôi vẫn thấy sợ vì trước giờ chưa từng làm. May mắn là có được sự động viên của bác sĩ và các bạn điều dưỡng nên ca nội soi diễn ra rất nhanh chóng, nhẹ nhàng. Sau khi nội soi xong, tôi nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rồi trở lại phòng bác sĩ Hằng để đọc kết quả và tư vấn.”

Kết hợp giữa hình ảnh nội soi và một số xét nghiệm khác, bác sĩ cho biết chị Hoa bị viêm dạ dày cấp do nhiễm HP.

May mắn vì điều trị sớm và tích cực

Theo giải thích của bác sĩ CKII, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Hằng (chuyên khoa Tiêu hóa – Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc) điều may mắn là chị Hoa đã chủ động đến bệnh viện khi các triệu chứng mới chớm. “Nếu để kéo dài bệnh sẽ chuyển thành viêm dạ dày mạn tính. Khi tình trạng viêm xảy ra, niêm mạc dạ dày sẽ biến đổi và mất đi một số tế bào bảo vệ. Bởi vì viêm dạ dày mạn tính xảy ra trong thời gian dài nên bệnh có thể làm mòn đi lớp niêm mạc dạ dày và có thể gây ra chuyển sản hoặc dị sản. Những biến đổi này có thể dẫn đến ung thư nếu không được điều trị.”

Bác sĩ cũng chia sẻ thêm rằng biểu hiện thông thường của viêm dạ dày là đau vùng thượng vị (vùng trên rốn và dưới mũi xương ức), đầy bụng, khó tiêu, ợ chua, ợ hơi… rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường nên bỏ quan không đi khám và điều trị. Vì thế có không ít trường hợp đáng tiếc, khi bệnh tiến triển nặng mới bắt đầu tìm tới bệnh viện. Lúc này không chỉ riêng sức khỏe bị ảnh hưởng, tốn kém về cả thời gian và tiền bạc mà thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

Nội soi là phương pháp tối ưu nhất giúp chẩn đoán chính xác nhất về đường tiêu hóa qua đó giúp bệnh nhân có phương pháp điều trị hợp lý.
Nội soi là phương pháp tối ưu nhất giúp chẩn đoán chính xác nhất về đường tiêu hóa qua đó giúp bệnh nhân có phương pháp điều trị hợp lý.

Trường hợp của chị Hoa, nhờ phát hiện sớm nên việc điều trị khá đơn giản và nhanh chóng: kết hợp giữa dùng thuốc theo phác đồ đặc hiệu của bác sĩ và điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Cụ thể:

Thoát viêm dạ dày nhờ nội soi và điều trị sớm - 3

Kiên trì uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, chị Hoa nhận thấy các triệu chứng khó chịu trước đây dần dần được hạn chế rồi mất hẳn. “Cô Hằng chu đáo lắm dặn dò tôi cố gắng ngủ đủ giấc, giữ cho tâm trạng thư thái thì niêm mạc dạ dày mới kịp thời hồi phục.”

Đừng mải mê kiếm tiền mà bỏ bê sức khỏe!

Càng điều trị sớm thì càng đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Càng điều trị sớm thì càng đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

“Người Việt Nam mình khi còn trẻ hay có kiểu bán mạng để kiềm tiền rồi sau đó khi về già đổ bệnh lại ôm một đống tiền đi mua lại sức khỏe. Tôi không muốn bản thân mình như vậy, vì thế khi có bất cứ vấn đề nào về sức khỏe, tôi đều đi khám ngay”, chị Hoa kết luận. Nếu không đi khám sớm, có thể chị Hoa không phải hy sinh một ngày nghỉ đi khám và không mất một khoản tiền để mua thuốc điều trị. Tuy nhiên hậu quả sau đó sẽ là chuỗi ngày chịu đựng các triệu chứng khó chịu của viêm dạ dày mạn tính, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Việc điều trị lúc này cũng trở nên khó khăn, số thời gian và tiền bạc phải bỏ ra lúc này sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Chưa kể đến viêm dạ dày có thể tiến triển thành mạn tính, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.