Phòng trách các bệnh đường hô hấp trong mùa Cúm A/H1N1

Về cấu tạo giải phẫu học, Tai - Mũi - Họng có chức năng khác nhau nhưng lại liên thông với nhau. Vì vậy giữa chúng có ảnh hưởng qua lại và dễ dàng mắc chéo bệnh lẫn nhau đặc biệt là giữa mũi với họng với các bệnh lý như: Viêm xoang, viêm mũi, viêm họng.

Chúng ta thường nghe nhiều người nói "Lai rai như tai mũi họng" ….

Còn với các bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi họng, họ hoàn toàn hiểu lý do xuất phát của câu nói trên. Về cấu tạo giải phẫu học, Tai - Mũi - Họng là 3 cơ quan trong cơ thể có chức năng khác nhau nhưng lại liên thông với nhau. Vì vậy giữa chúng có ảnh hưởng qua lại và dễ dàng mắc chéo bệnh lẫn nhau đặc biệt là giữa mũi với họng với các bệnh lý như: Viêm xoang, viêm mũi, viêm họng... Tỷ lệ mắc các bệnh này càng cao do ô nhiễm môi trường hay xuất hiện ngày càng nhiều các chủng vi khuẩn Cúm có tốc độ lan truyền với tốc độ cực nhanh như H1N1 hiện nay.


Phòng trách các bệnh đường hô hấp trong mùa Cúm A/H1N1 - 1


Để bảo vệ hô hấp, mũi có chức năng lọc không khí hít vào không cho vi khuẩn hay những tác nhân có hại đi vào trong cơ thể. Với dung lượng hít thở 9.000 lít không khí mỗi ngày, khiến mũi có nguy cơ bị viêm nhiễm rất cao, đặc biệt là với những người có cơ địa dễ viêm nhiễm và dị ứng một số tác nhân gây bệnh như: khói thuốc lá, mô trường ô nhiễm,… Khởi đầu từ mũi, vi khuẩn có thể dễ dàng lan truyền xuống họng qua dịch mũi hoặc ít gặp hơn trường hợp nhiễm chéo lên tai . Nếu được chuẩn đoán và điều trị tích cực kịp thời bệnh có thể sớm khỏi nhưng nguy cơ tái phát rất cao do quá trình hít thở tại mũi liên tục không thể ngừng nghỉ .

Khi mắc các bệnh đường hô hấp trên : viêm, xoang,mũi, họng,… dẫn đến các cơ quan này tăng tiết dịch là cho người bệnh hay hắt hơi, sổ mũi hay khạc nhổ nếu người bệnh không có ý thức sẽ phát tán vi khuẩn, tác nhân gây bệnh ra môi trường xung quanh . Đặc biệt các vi rút cúm thông thường, hay chủng H1N1 hiện nay thường tồn tại trong dịch mũi,họng trước khi phát bệnh từ 48-72 giờ và tồn tại trong 7 ngày. Chính đó là nguyên do chúng lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng như hiện nay, vì thời gian ủ bệnh kéo dài người nhiễm cúm có thể phát tán bệnh mà không hề biết .

Mặt khác khi nhiễm vi rút Cúm nói chung và H1N1 nói riêng làm cho sức đề kháng của cơ thể càng yếu, làm trầm trọng thêm các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp đã mắc phải trước đó.

Có thể nói người hay mắc các bệnh đường hô hấp trên có nguy cơ nhiễm H1N1 cao, tình trạng bệnh lý trầm trọng hơn những người khỏe mạnh bình thường đồng thời có thể phát tán bệnh cho rất nhiều người xung quanh một các vô thức

Vì vậy ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan H1N1 theo khuyến cáo của các cơ quan y tế : đeo khẩu trang ; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn, ... ngừoi hay mắc các bệnh đường hô hấp trên cần chủ động phòng ngừa các bệnh này để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và góp phần ngăn ngừa phát tán nguồn bệnh ra cộng đồng .Bằng các thường xuyên vệ sinh mũi đúng cách bằng các chế phẩm đã được các nhà chuyên môn khuyến cáo như nước muối sinh lý 0,9% hay tốt hơn là Vệ sinh mũi VESIM do công ty Dược Khoa của Trường đại học Dược Hà nội sản xuất. Có mặt trên thị trường từ năm 2005, với công thức nước biển, vô trùng, có PH phù hợp với cơ chế sinh lý hốc mũi, chứa các nguyên tố vi khoáng, hương thơm dịu mát có trong thiên nhiên. Vệ sinh mũi VESIM® dạng phun sương cho người lớn/ nhỏ giọt cho trẻ từ 3 tháng tuổi giúp vệ sinh mũi hàng ngày, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi, tạo cảm giác sảng khoái, thoải mái hít thở và hỗ trợ tự nhiên đối với hệ thống hô hấp, do các nhà chuyên môn Dược nghiên cứu sản xuất và các bác sỹ chuyên khoa tai mũi họng tin dùng trong nhiều năm qua .

Cách sử dụng Vệ sinh mũi VESIM phòng ngừa viêm xoang,mũi, họng góp phần ngăn ngừa H1N1 :

1.Mở nắp chụp vòi xịt

2.Nghiêng đầu sang một bên,ngậm miệng lại

3.Xịt/nhỏ VESIM nhiều lần cho đến khi nước chảy xuống lỗ mũi bên dưới

4.Hỉ Mũi

5.Lập lại thao tác này cho mũi bên kia

6.Dùng khăn lau sạch vòi xịt, đậy nắp chụp vòi xịt

Xịt ngày 3-5 lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn nếu thấy nguy cơ cao.