“Phân luồng” bệnh nhân cấp cứu, giảm quá tải

(Dân trí) - Người bệnh cấp cứu đang bị “đổ dồn” về một số bệnh viện, gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng cho cơ sở nhận bệnh. Để giảm tải bệnh nhân cấp cứu, Sở Y tế thành phố sẽ triển khai “phân luồng” đến các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa.

Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn quá tải người bệnh
Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn quá tải người bệnh

Thống kê sơ bộ của bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho thấy mỗi cơ sở đang phải tiếp nhận từ 4.000 đến 6.000 bệnh nhân trong ngày, cá biệt có thời điểm lên tới 7.000 người bệnh (tại Chợ Rẫy). Trong số đó, hàng trăm bệnh nhân cấp cứu tự đến hoặc được các bệnh viện tuyến cơ sở chuyển đến. Thực trạng trên gia tăng áp lực quá tải bệnh nhân, ảnh hưởng xấu đến chất lượng chuyên môn.

Khác với thực tế “nóng” tại 2 bệnh viện trên thì các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế lại rất thảnh thơi nhiệm vụ cấp cứu vì người bệnh diện này rất ít. Để giảm áp lực quá tải tại các bệnh viện trọng điểm đảm nhận nhiệm vụ cấp cứu như đang diễn ra, Sở Y tế thành phố đã lên kế hoạch “phân luồng” bệnh nhân.

Ngày 14/3, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, sau khi đánh giá năng lực của các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến cuối của thành phố, sở nhận thấy các đơn vị này có thể đảm trách được nhiệm vụ cấp cứu. Từ tháng 4/2017 sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn chuyển tuyến cấp cứu. Thay vì bệnh nhân cấp cứu tập trung vào một số bệnh viện như lâu nay, sắp tới người bệnh diện cấp cứu sẽ được chuyển tới các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa phù hợp với tình trạng bệnh, phù hợp với năng lực chuyên môn và quy mô giường bệnh của bệnh viện được tiếp nhận.

Để nâng cao năng lực cấp cứu cũng như năng lực chẩn đoán, điều trị cho người bệnh, trước mắt, Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện đầu tư phát triển nguồn lực cho khoa cấp cứu, khoa hồi sức tích cực chống độc đủ khả năng cấp cứu, hồi sức bệnh lý nặng hoặc bệnh lý ngoài chuyên khoa của mình. Bên cạnh đó, các bệnh viện sẽ phát triển hội chẩn từ xa, triển khai báo động đỏ liên viện kịp thời cứu chữa tại chỗ những ca bệnh nặng, tránh rủi ro cho bệnh nhân khi phải chuyển tuyến, kéo dài thời gian được hỗ trợ chuyên môn.

Vân Sơn