Nuôi con không đúng cách sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng

Suy dinh dưỡng, biếng ăn, còi xương luôn là những vấn đề đáng lo ngại đối với trẻ em – đặc biệt với nhóm trẻ dưới 6 tuổi gây ra lo ngại, xót xa của những người làm cha, làm mẹ.

Do chưa nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng cho bé nên nhiều bà mẹ đã hiểu lầm về cách chăm sóc con.

Nghe nhiều người nói là cho trẻ ăn sớm là cách giúp trẻ tiếp xúc sớm với cuộc sống. Sau này dạy dỗ cái gì cũng dễ dàng nên chị Nguyễn Hằng Trang ở Hải Phòng quyết định cho bé ăn dặm từ 4 tháng tuổi. Ban đầu, chị Trang cho cháu ăn thử bột ngọt vài tuần rồi chuyển sang bột mặn. Cháu ăn rất ngon nên chị Trang nghĩ mình đã thực hiện đúng lịch trình. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao bé nhà chị Trang lại ngày càng gầy còm.

Chị Trang tâm sự: “khi mới chào đời, rất bụ bẫm, xinh xắn nhưng khi bé đến thời kỳ ăn dăm bé gầy đi, không tăng lạng nào trong vài tháng. Khi đi khám dinh dưỡng, bác sĩ có “kê” nhiều nguyên nhân nhưng một trong các nguyên nhân chính là cho bé ăn quá sớm. Bác sĩ giải thích: Cơ thể bé còn non yếu, chưa có khả năng tiêu hoá và hấp thu tốt các chất dinh dưỡng nên ăn dặm sớm dễ gây ra nguy cơ suy dinh dưỡng”.

Cũng do không tham khảo và tìm hiểu kỹ về cách cho con bú nhiều nên chị Phạm Mai Anh ở Nghệ An đã hiểu lầm là con bỏ bú. Chị Mai Anh tâm sự: “Mình sinh con lần đầu được cháu trai nặng 3,6kg. Lúc mới chào đời, mình cho bé bú mà bé không chịu. Mình tưởng bé lười ăn nhưng khi được bác sỹ tư vấn, hóa ra là mình bế con chưa đúng cách nên bé khó bú được sữa mẹ”.

Bên cạnh đó, nhiều bậc cha mẹ vì quá quan tâm lo lắng cho con tới mức thấy thông tin trôi nổi trên mạng, thấy ai mách gì cũng thực hiện theo chỉ với mong muốn mỗi tháng con tăng thêm được vài lạng. Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phụ trách Phòng khám Dinh dưỡng, Trung tâm Y tế Dự phòng cho biết:“Có quá nhiều trường hợp trẻ tới đây bị rối loạn tiêu hóa, hấp thụ kém, nôn trớ hay trong thời gian dài mà không có biểu hiện của sự tăng cân vì các bậc phụ huynh nhồi nhét cho con ăn quá nhiều thực phẩm dinh dưỡng đến nỗi mỗi bữa ăn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ làm cho trẻ nghĩ đến ăn là sợ sệt, kêu khóc. Điều này là phản khoa học và gây ra các tác động tiêu cực đến tâm lý cũng như sự phát triển thể chất của trẻ. Vì ở mỗi độ tuổi khác nhau, cơ thể trẻ chỉ hấp thu được một lượng thực phẩm nhất định. Quá nhiều hay quá ít đều ảnh hưởng không tốt đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Và cũng chính là một trong các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bé, khiến bé chậm phát triển, còi cọc và suy dinh dưỡng”.
 
 
Tiến sỹ Phạm Thúy Hòa, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Viện Dinh dưỡng Quốc gia giảng dạy
Tiến sỹ Phạm Thúy Hòa, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Viện Dinh dưỡng Quốc gia giảng dạy
 trong chương trình “Đào tạo Dinh dưỡng cho mẹ và bé”

Để giúp trẻ được đảm bảo về sức khỏe, nhiều bà mẹ đã tìm đến các lớp học về kiến thức nuôi dạy con tại các bệnh viện, trung tâm, phòng khám dinh dưỡng. Hầu hết, các bà mẹ đưa con đi khám tư vấn dinh dưỡng hay tham gia các khóa đào tạo liên quan đến dinh dưỡng đều hiểu hậu quả khôn lường của tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em đó chính là sự hạn chế về chiều cao, suy giảm về thể lực dẫn đến sức học kém, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của trẻ sau này và liên tiếp tới các thế hệ sau.

Chị Nguyễn Phương Lan – Hà Đông cho biết: “Sau khi tham gia khóa tập huấn Đào tạo Dinh dưỡng cho Mẹ và Bé của Phòng khám Dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội mình đã biết lên thực đơn hàng ngày cho bé. Dựa trên thực đơn này mình đã cho con ăn đúng, đủ chất dinh dưỡng theo phương thức chế biến khoa học. Trước đây, mình chỉ nấu bột chừng 5 – 10 phút nhưng thực ra nấu đúng thì phải 30 phút mới chín hoàn toàn. Như vậy, sẽ tránh cho bé các nguy cơ bị tiêu chảy và nhiều biến chứng nguy hiểm khác”.
 
Phòng khám Dinh dưỡng – Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, Tầng 1, tòa nhà 5 tầng,
Phòng khám Dinh dưỡng – Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, Tầng 1, tòa nhà 5 tầng,
70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về dinh dưỡng cho người dân đặc biệt là các bà mẹ, Phòng khám Dinh dưỡng – Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều chương trình khám và tư vấn dinh dưỡng miễn phí tại các trường học, các khu vực vùng sâu vùng xa và miền núi cũng như tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn về dinh dưỡng.

Phòng khám Dinh dưỡngthuộc Trung tâm Y tế Dự phòng đặt tại tầng 1, tòa nhà 5 tầng, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội là nơi hội tụ của những bác sỹ, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam với lòng yêu nghề và y đức thiêng liêng.

Với các dịch vụ: Tư vấn & Xây dựng chế độ ăn cho mọi lứa tuổi, theo tình trạng bệnh lý (Biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng; Thiếu vi chất dinh dưỡng; Kém hấp thu, phân sống; thừa cân, béo phì; Nôn trớ, táo bón; Tiêu chảy cấp, tiêu chảy kéo dài…); Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng, Xây dựng thực đơn cho từng đối tượng, Đào tạo & Tập huấn kỹ năng chăm sóc trẻ nhỏ… Phòng khám Dinh dưỡng đã và đang hoàn thành sứ mệnh chăm sóc nhân dân.

Vị thế thuận lợi, cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi và dịch vụ tận tình, lịch sự chúng tôi sẽ chăm sóc bạn và những người thân yêu một cách toàn diện nhất!

 H.H