Những nguy hiểm từ bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng

Viêm loét dạ dày tá tràng là căn bệnh phổ biến thường gặp phải ở mọi lứa tuổi nhưng trong đó người lớn với nếp sống sinh hoạt không ổn đinh nên dễ mắc phải hơn trẻ nhỏ. Đây là căn bệnh mãn tính thường xuyên tái lại nhiều lần và có chiều hướng xấu đi nếu không được điều trị, phòng ngừa đúng cách.

Tùy vào vị trí và độ lớn của vết loét thường phân thành 2 loại là loét dạ dày (vị trí ổ loét ở bờ cong nhỏ, tâm vị, môn vị) và loét tá tràng (vị trí ổ loét ở hành tá tràng)
Tùy vào vị trí và độ lớn của vết loét thường phân thành 2 loại là loét dạ dày (vị trí ổ loét ở bờ cong nhỏ, tâm vị, môn vị) và loét tá tràng (vị trí ổ loét ở hành tá tràng)

Triệu chứng của bệnh bắt đầu đau ở vùng thượng vị có tính chất chu kì, sau đó lan rộng sang vùng bụng. Loét dạ dày thường xuất hiện cơn đau sau khi ăn, loét tá tràng xuất hiện cơn đau khi đói hoặc đau vào ban đêm. Ngoài ra, bệnh nhân còn có các triệu chứng ợ hơi, ợ chua, nôn, buồn nôn, đầy bụng, khó tiêu. Trường hợp nặng có thể xuất huyết tiêu hóa với biểu hiện đi ngoài phân đen, hơi tanh hoặc đi ngoài ra máu.

Không chỉ dừng lại ở đó, bệnh viêm loét dạ dày còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống khi trở thành một trong những nguyên nhân gây mất ngủ làm giấc ngủ gián đoạn. Trong một số trường hợp bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng không có những triệu chứng trên nhưng đây cũng là điều nguy hiểm khi kẻ sát thủ thầm lặng đang dần dần phá hủy bên trong cơ thể bệnh nhân. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh viêm loét dạ dày có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày hẹp môn vị, ung thư dạ dày

Những nguy hiểm từ bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng - 2

Với phương châm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt nhất, Công ty TNHH Dược Phẩm Hạnh Thái cho ra Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột dạ dày Hạnh Thái có tác dụng kiện tì vị, hỗ trợ liệu pháp điều trị tổn thương niêm mạc dạ dày, tá tràng với các triệu chứng đau đau vùng thượng vị do thừa axit dịch vị, giảm đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, tiêu hóa kém.

Đây là sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS (số XNCB: 22483/2014/ATTP-XNCB).

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.