Nhiễm giun trong môi trường học đường: Đừng chủ quan!

Ngoài đường lây nhiễm qua ăn uống, trứng giun có thể lây nhiễm qua đường không khí hay trong giao tiếp, đặc biệt đối với giun kim. Do đó, môi trường học đường có thể là môi trường thuận lợi để giun lây nhiễm chéo vì chỉ cần một trẻ bị nhiễm giun là có thể lây nhiễm cho các bạn cùng lớp. Đây là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị tái nhiễm giun nhưng không phải phụ huynh nào cũng biết.

Theo TS - BS Lê Văn Nhân – Phó GĐ Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, cần phải tẩy giun định kỳ 2 lần/năm cho cả gia đình để đạt hiệu quả cao trong việc phòng tránh nhiễm giun]
Theo TS - BS Lê Văn Nhân – Phó GĐ Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, cần phải tẩy giun định kỳ 2 lần/năm cho cả gia đình để đạt hiệu quả cao trong việc phòng tránh nhiễm giun]

Môi trường tập thể: điều kiện tốt để giun lây nhiễm chéo

Nhiều phụ huynh thắc mắc rằng mặc dù đã tẩy giun cho con nhưng không hiểu tại sao chỉ một thời gian con lại bị tái nhiễm. Hầu hết mọi người không biết rằng, giun có thể lây nhiễm qua môi trường tập thể, do đó trẻ trong độ tuổi đến trường rất dễ bị tái nhiễm mặc dù đã được tẩy giun trước đó.

[Hình cô giáo phát biểu. Chú thích: Môi trường học đường là nơi trẻ dễ nhiễm giun. Do đó, nâng cao kiến thức về tẩy giun cho cán bộ y tế tại các trường học là một việc làm cần thiết]
[Hình cô giáo phát biểu. Chú thích: Môi trường học đường là nơi trẻ dễ nhiễm giun. Do đó, nâng cao kiến thức về tẩy giun cho cán bộ y tế tại các trường học là một việc làm cần thiết]

Chị Trần Thu Hà (Quận Thủ Đức) cho biết: “Mỗi khi nghe nhà trường phổ biến về việc tẩy giun, tôi đều thực hiện cho các cháu. Thường khi cháu đi học, tôi luôn lo cho các cháu ăn uống đầy đủ ở nhà, và dặn cháu tránh các món ăn quà vặt ở trường, sợ không vệ sinh. Vậy mà cháu vẫn bị nhiễm giun kim thường xuyên…”. Chị còn cho biết thêm:“Nhất là cháu bé 7 tuổi nhà tôi vừa nhập học trở lại, cũng vừa tẩy giun hồi hè giờ lại nhiễm tiếp. Thật sự, tôi rất băn khoăn không biết dùng thuốc thế nào cho đúng?”

Do ý thức vệ sinh cá nhân chưa tốt (như rửa tay chưa sạch) cộng với sinh hoạt tập thể rất nhiều trong môi trường học tập, chỉ cần tiếp xúc với một bạn bị nhiễm giun là trẻ sẽ có nguy cơ tái nhiễm giun sau đó do có thể nhiễm trứng giun do tiếp xúc hay hít phải trứng giun trong môi trường, nhất là nhiễm trứng giun kim. Bởi vì trứng giun kim rất nhẹ, chúng có thể phát tán trong môi trường không khí. Trẻ có thể bị hít phải khi đang học tập, vui chơi dù không ăn uống quà vặt. Do đó, chỉ cần một trẻ bị nhiễm giun là đã có thể lây nhiễm cho các bạn xung quanh.

[Hình trong khán phòng đông người tham dự chương trình Tẩy giun học đường 2015. Chú thích: “Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo của 3 tỉnh, thành: TP.HCM, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình “Tẩy giun học đường” dành cho cán bộ y tế các trường tiểu học”.]
[Hình trong khán phòng đông người tham dự chương trình Tẩy giun học đường 2015. Chú thích: “Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo của 3 tỉnh, thành: TP.HCM, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình “Tẩy giun học đường” dành cho cán bộ y tế các trường tiểu học”.]

Cần tẩy giun trong môi trường tập thể

Theo các chuyên gia y tế, khi tẩy giun thì cần thực hiện cho cả gia đình hoặc thực hiện diện rộng cho cả tập thể (như trường học), như vậy việc tẩy giun mới đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, nên thực hiện ít nhất 2 lần trong năm theo khuyến cáo của Viện Sốt rét Ký sinh trùng Trung ương. Đồng thời chọn thuốc tẩy giun hợp lý, tẩy hiệu quả, an toàn để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Có nhiều nhóm thuốc tẩy giun, trong đó thuốc tẩy giun với thành phần mebendazol 500mg là thuốc tẩy giun thông dụng do tính hiệu quả và hầu như an toàn, được sử dụng cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Mebendazol có 3 dạng thù hình là polymorph A, B và C; polymorph C được giới y khoa đánh giá là có hoạt tính tẩy giun cao, ít độc tính nên khá an toàn khi sử dụng, giúp hạn chế các tác dụng phụ cũng như những biến cố do thuốc tẩy giun.

 

Chương trình "tẩy giun học đường" dành cho cán bộ y tế

Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo của 3 tỉnh, thành: TP.HCM, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình “Tẩy giun học đường” dành cho cán bộ y tế các trường tiểu học. Chương trình giới thiệu thông tin, tác hại của việc nhiễm giun; đồng thời cung cấp kiến thức về tầm quan trọng của việc tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần ở môi trường tập thể (trường học) để hạn chế việc tái nhiễm giun. Chương trình do Viện Sốt Rét – Ký Sinh Trùng - Côn trùng Trung ương phát động và được thực hiện dưới sự tài trợ của Janssen Cilag Ltd.