Loét mảnh ghép da gót chân sau 20 năm phẫu thuật

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng vừa phẫu thuật ghép lại mảnh ghép da gót chân bị loét sau 20 năm phẫu thuật cho bà Lê Thị Thương (50 tuổi, trú Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 14/10, bà Thương vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng trong tình trạng gót chân trái da ửng đỏ và chỗ loét da gây đau, đi lại rất hạn chế.

Sức khỏe bà Thương đã ổn định
Sức khỏe bà Thương đã ổn định

Bệnh nhân cho biết, bị tai nạn mất da gót chân trái đã ghép da 20 năm nay. Bác sĩ chẩn đoán là bà Thương bị loét mảnh ghép da gót chân.

Sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt da tại đùi bệnh nhân để ghép da lại. Sau hơn 47 ngày được điều trị bà Thương đã bình phục và có thể xuất viện.

Biết hoàn cảnh gia đình bệnh rất khó khăn. Nhà neo đơn, chỉ có 2 mẹ con, mẹ già 89 tuổi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng và nhà hảo tâm đã tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bà Thương.

Khánh Hồng