Loãng xương: phòng bệnh vẫn hơn

Khi còn trẻ, ít người quan tâm đúng mức đến việc chăm sóc sức khỏe xương. Chỉ đến khi chứng kiến chính người thân của mình phải chịu đựng những hậu quả do bệnh loãng xương gây ra, họ mới “giật mình” lo lắng.

Bệnh không đợi tuổi già

Có lẽ chị Ngọc Loan (43 tuổi, TP.HCM) vẫn còn chủ quan về việc chăm sóc sức khỏe xương nếu không tận mắt chứng kiến người chị dâu đang phải chịu đựng những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày do xương bắt đầu suy yếu. Chị Loan kể: “Chị dâu mình bán hàng ở chợ, mới ngoài 50 tuổi mà đã không thể dọn hàng, ngay cả đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, phải có người phụ. Bác sĩ nói chị ấy có nguy cơ bị loãng xương. Thấy vậy, mình nghĩ không nên chủ quan về sức khỏe xương. Chắc gì mình ăn uống mà đủ canxi!.”

Loãng xương: phòng bệnh vẫn hơn


Cũng giống chị Ngọc Loan, Thúy Hằng (34 tuổi, Hà Nội) chưa thực sự chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe xương vì nghĩ “mình còn quá trẻ để quan tâm”. Một lần, khi thấy mẹ đi lại khó khăn, cô đưa mẹ đi khám. “Bác sĩ bảo mẹ có nguy cơ loãng xương cao, mình lo lắm. Bác sĩ còn cho biết là xương bắt đầu suy yếu từ tuổi 35, mình giật cả mình. Quả là lâu nay mình đã quá chủ quan với sức khỏe xương. Tính chất công việc thường xuyên phải đi giày cao gót nên biết đâu sau này xương mình còn yếu hơn cả mẹ.” Thúy Hằng chia sẻ.

Loãng xương – nên
phòng ngừa hơn chữa bệnh


Loãng xương – nên phòng ngừa hơn chữa bệnh

Theo Hiệp Hội Loãng Xương Thế Giới (IOF), từ tuổi 35, xương mất dần khoáng chất và suy yếu đi, có thể dẫn đến loãng xương và gây ra gãy xương. Một nghiên cứu khác cho thấy cứ 2 trong 10 người bị gãy cổ xương đùi do loãng xương sẽ dẫn đến tử vong trong vòng 1 năm sau đó (*). Rõ ràng, loãng xương có thể biến người phụ nữ trở thành gánh nặng của gia đình và cả xã hội vì những hậu quả nặng nề mà bệnh gây ra.

Dù nguy hiểm nhưng bệnh loãng xương hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu có một chế độ dinh dưỡng bổ sung đủ can-xi như dùng sữa giàu can-xi và vitamin D (572mg canxi/110ml) cùng các thực phẩm giàu can-xi như tỏi tây, cua biển, chuối, kiwi, súp lơ xanh, cải chíp …

Ngoài ra, cần kết hợp với chế độ vận động mỗi ngày với các bài tập củng cố xương như nhảy dây, aerobic, chạy bộ…. Sức ép đặt lên cơ trong các môn thể dục này giúp củng cố và kích thích xương phát triển.

Thúy Hằng và mẹ quyết định tập thói quen uống sữa Anlene mỗi
ngày cho xương luôn chắc khỏe

Thúy Hằng và mẹ quyết định tập thói quen uống sữa Anlene mỗi ngày cho xương luôn chắc khỏe

Sau khi được các chuyên gia tư vấn cách phòng ngừa loãng xương, Thúy Hằng và mẹ đã dùng sữa Anlene mỗi ngày. “Giờ thì mình cảm thấy an tâm khi xương được chăm sóc đúng cách. Phòng ngừa ngay vẫn hơn”, Thúy Hằng cho biết

Còn chị Ngọc Loan cũng chú ý hơn việc luyện tập và chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là bổ sung sữa giàu canxi để tăng cường sức khỏe xương cho mình. Chị Loan vui vẻ chia sẻ: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi xương được chăm sóc từ sớm, tôi tự tin là mình sẽ làm tốt việc nhà cũng như công việc tất bật ở chỗ làm. Mong là các chị em khác cũng bắt đầu hành động ngay vì sức khỏe xương như tôi.”

Phan Nam Thanh

  

Phan Nam Thanh

(*) Nguồn: “Bệnh loãng xương và các biện pháp điều trị”, PGS. TS. BS Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội Loãng Xương TPHCM