Sóc Trăng:

Lần đầu tiên tuyên dương gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu

(Dân trí) - Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ tuyên dương 27 gương điển hình thầy thuốc trẻ của ngành y tế lần thứ I năm 2017. Đây là những thầy thuốc trẻ tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ Trương Hoài Phong- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Đây là lần đầu tiên ngành y tế tỉnh tổ chức tuyên dương, vinh danh những thầy thuốc trẻ của tỉnh nhà.

Những gương mặt điển hình được tuyên dương lần này là những tấm gương tiêu biểu, được chọn từ các đơn vị, cơ sở y tế trong toàn tỉnh. Họ là những người còn rất trẻ nhưng đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực y tế, có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng, y đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến”.

Sóc Trăng lần đầu tiên tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu.
Sóc Trăng lần đầu tiên tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu.

Tiêu biểu trong số 27 tấm gương được vinh danh có anh Dương Quốc Thái (người dân tộc Khmer, là điều dưỡng, hiện công tác tại Trạm Y tế phường 3, TP Sóc Trăng). Dù chuyên môn chính là điều dưỡng nhưng do Trạm Y tế phường có nhiều công việc, nhiều lĩnh vực nên Thái vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình, vừa cố gắng học hỏi, tự rèn luyện để tham gia các hoạt động khác của đơn vị và hoàn thành tốt.

Trong những năm qua, Thái được lãnh đạo đơn vị giao phụ trách chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm, chương trình phòng chống các loại dịch bệnh, chương trình tai nạn thương tích,… Ở lĩnh vực nào Thái cũng phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Với những thành tích đó, nhiều năm liền Dương Quốc Thái đều được công nhân Lao động Tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở; được nhận Giấy khen, Bằng khen của cấp trên. Còn Trạm Y tế phường 3 được đánh giá thi đua hạng Nhất của ngành y tế TP Sóc Trăng năm 2016.

Đó là gương điển hình của thầy thuốc Đỗ Văn Thiên (Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Năm) từng đảm nhiệm nhiều cương vị như Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-chống độc; Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ; Chủ nhiệm CLB thầy thuốc trẻ… và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thầy thuốc Đỗ Văn Thiên đã cùng các đồng nghiệp thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến, áp dụng các kỹ thuật mới trong công tác khám chữa bệnh như: Sáng kiến phương pháp ấn nhãn cầu cải tiến điều trị cơn nhịp nhanh kịch phát trên tâm thất; điều trị thành công các bệnh lý nặng như nhiễm trùng huyết nặng, sốc nhiễm trùng huyết mà trước đây chưa thực hiện được; áp dụng kỹ thuật mới sốc điện chuyển nhịp cấp cứu điều trị thành công các trường hợp rối loạn nhịp tim có rối loạn huyết động học; áp dụng kỹ thuật mới đặt Catheter đo áp tĩnh mạch trung tâm,… Với thành tích đó, thầy thuốc trẻ Đỗ Văn Thiên liên tục nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Cùng được tuyên dương chung với đồng nghiệp Đỗ Văn Thiên còn có thầy thuốc trẻ Nguyễn Nhật Trường (hiện công tác tại Khoa Dược-Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Năm) là người có nhiều thành tích trong công tác, thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến hướng tới việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Nhiều năm liền, Nguyễn Nhật Trường được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Sinh viên Huỳnh Thiện Hùng (hiện đang học năm 3, khóa 6, lớp Y sĩ y học dự phòng của Trường Trung cấp Y tế tỉnh) là gương sinh viên duy nhất được tuyên dương lần này. Trong quá trình học tập, năm nào Hùng cũng đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Bản thân Hùng cũng tham gia nhiều hoạt động như khám bệnh từ thiện, hiến máu nhân đạo, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng,...

Anh Nguyễn Thành Duy- Phó Bí thư tỉnh Đoàn Sóc Trăng, cho biết, hoạt động này sẽ được duy trì để kịp thời biểu dương những y, bác sĩ của ngành y tế tỉnh có thành tích tốt trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) hàng năm.

Cao Xuân Lương