Khai giảng khóa “Siêu âm tim cơ bản” tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

(Dân trí) - Sáng nay, GS.TS Phạm Gia Khải, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Chủ tịch danh dự Hội Tim mạch Việt Nam; TS Lưu Thị Liên, Phó Giám Đốc Sở Y tế Hà Nội cùng lãnh đạo 2 bệnh viện Phụ sản TƯ và BV Tim Hà Nội đã dự lễ khai giảng khoá Siêu âm tim cơ bản.

 


Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương tặng hoa Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương tặng hoa Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Theo PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản TƯ, siêu âm là một cuộc cách mạng trong y học và sản khoa là ngành đầu tiên sử dụng phương pháp này.

Còn theo GS Phạm Gia Khải, siêu âm tim trong ngành sản khoa đóng vai trò quan trọng, giúp sàng lọc, dự báo chính xácgiảm nguy cơ tử vong cả mẹ và con do các bệnh lý tim mạch.

Với mục đích tăng cường chuyên môn cho các cán bộ, y bác sĩ, góp phần cải thiện tỷ lệ sống còn của bệnh nhân tim mạch, khoá học sẽ kéo dài 3 tháng liên tục (25.11.2015 -4.3.2016). 45 học viên đang công tác tại bệnh viện Phụ sản TƯ sẽ học thực hành tại bệnh viện Tim HN vào các buổi sáng; buổi chiều học lý thuyết tại bệnh viện Phụ sản TƯ.

Đánh giá cao về khả năng đào tạo của bệnh viện Tim Hà Nội, TS. Lưu Thị Liên cho biết: bệnh viện đã và đang đào tạo cho 5 tỉnh và 15 tỉnh khác đề nghị được bệnh viện Tim Hà Nội đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, bày tỏ lời cảm ơn đối với ban lãnh đạo và tập thể cán bộ y bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tin tưởng giao cho BV Tim Hà Nội, đơn vị được Bộ Y tế công nhận là Bệnh viện tuyến cuối về Tim mạch của cả nước, tổ chức lớp học.

GS. Phạm Gia Khải giảng bài đầu tiên của khoá học
GS. Phạm Gia Khải giảng bài đầu tiên của khoá học

Trước đó, BV Tim Hà Nội cũng đã liên tục tổ chức các khoá đào tạo với rất nhiều hình thức linh hoạt như đào tạo tập trung, đào tạo tại chỗ, đào tạo cầm tay chỉ việc, đào tạo theo yêu cầu… Bệnh viện liên tục mở các lớp đào tạo: Điện tâm đồ, cấp cứu tim mạch, siêu âm tim, tim mạch can thiệp, PT tim mạch…

Nhân Hà