BV TƯ Huế:

Hơn 300.000 đơn vị máu được tiếp nhận tại Trung tâm huyết học truyền máu BV TƯ Huế

(Dân trí) - Sáng 4/11 tại Bệnh viện Trung ương (BV TƯ) Huế đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm huyết học truyền máu BV và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Tại buổi lễ có sự tham dự của GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, Ngành TƯ, địa phương.

PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng, Giám đốc Trung tâm huyết học truyền máu BV TƯ Huế, Phó Giám đốc BV TƯ Huế (giữa) cùng tập thể Trung tâm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba sáng 4/11
PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng, Giám đốc Trung tâm huyết học truyền máu BV TƯ Huế, Phó Giám đốc BV TƯ Huế (giữa) cùng tập thể Trung tâm đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba sáng 4/11

Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng, Giám đốc Trung tâm huyết học truyền máu BV TƯ Huế, Phó Giám đốc BV TƯ Huế, trong 20 năm qua, từ giai đoạn 1997-2007, Trung tâm (TT) chỉ tiếp nhận được 55.781 đơn vị máu thì giai đoạn 2007-2017, TT đã tiếp nhận 267.641 đơn vị. Tổng số đơn vị máu sau 20 năm được TT tiếp nhận là 323.422. Chỉ tính sau 10 năm số đơn vị máu tiếp nhận và sử dụng trong khu vực đã tăng gấp 4,8 lần, 100% nguồn máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện.

Là một trong 5 trung tâm huyết học truyền máu lớn nên TT có nhiều chế phẩm máu đã được sản xuất, đạt chất lượng cao; triển khai được nhiều kỹ thuật xét nghiệm mũi nhọn.

Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại Dương