Hai danh thủ kêu gọi cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em

(Dân trí) - Quả bóng vàng Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm và cựu danh thủ người Anh Stephen McMahon vừa tham gia các hoạt động nhằm kêu gọi cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, thế hệ cầu thủ tương lai ở Việt Nam.

Họ đã có chuyến thăm Câu lạc bộ dinh dưỡng do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới sáng lập tại tỉnh Quảng Trị. Tại đây, hai danh thủ đã chứng kiến các bà mẹ tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị) chuẩn bị bữa ăn cho trẻ dưới 5 tuổi; cách họ tiếp nhận và thực hành kiến thức chăm sóc trẻ tại CLB dinh dưỡng. Hai danh thủ cũng tham dự cuộc thi nấu ăn dành cho các bà mẹ của năm CLB dinh dưỡng với tiêu chí sử dụng thực phẩm từ vườn nhà, đồng thời tham gia các trò chơi với thành viên CLB.

Hai danh thủ kêu gọi cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em
Hai danh thủ kêu gọi cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em

Chuyến thăm của hai cựu danh thủ nhằm mục đích thu hút sự chú ý và nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng đối với trẻ em - thế hệ cầu thủ tương lai - thông qua sức hút của bóng đá - vốn được coi là môn thể thao vua tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Sau khi tham gia các trò chơi và cùng nấu ăn với thành viên của 5 CLB Dinh dưỡng tại Hải Lăng, cựu danh thủ Stephen MacMahon cho biết: “Với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi được tư vấn để chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng rất chu đáo. Nhưng với người dân và trẻ em ở những vùng còn khó khăn vất vả, không phải ai cũng có được cơ hội như vậy. Hoạt động của CLB dinh dưỡng đã tạo ra một môi trường tốt giúp chăm sóc sức khỏe và tạo ra nền tảng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Đây là các hoạt động hết sức quý báu, cần duy trì và phát huy. Việc chăm sóc dinh dưỡng tốt sẽ giúp phát triển sức khỏe của thế hệ tương lai.”

“Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Châm luôn chú trọng đến chế độ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Châm mong rằng các trẻ em – thế hệ cầu thủ tương lai – cũng được chăm sóc dinh dưỡng như vậy để có sức khỏe tốt,” Danh thủ Đỗ Thị Ngọc Châm cũng chia sẻ.

Theo Tổng Điều tra Dinh dưỡng mới nhất của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tới nay, vẫn còn 17,5%  trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và  29,3% trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi.

Để góp phần cải thiện tình trạng này, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã có sáng kiến thành lập các CLB Dinh dưỡng từ năm 2007. CLB Dinh dưỡng được coi là cách tiếp cận lồng ghép, bền vững, dựa vào cộng đồng, trong đó, các bà mẹ được tập huấn về cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, tổ chức các mô hình vườn rau dinh dưỡng và thực hành nấu bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ. Hiện tại, 520 CLB Dinh dưỡng đang hoạt động hiệu quả tại các tỉnh thành có dự án của Tầm nhìn Thế giới, góp phần cải thiện dinh dưỡng cho 17.000 trẻ em dưới 5 tuổi.

Thảo Nguyên