Giải mã thông điệp của bé qua “tiếng khóc”

Lần đầu làm bố mẹ, bạn không khỏi lo lắng khi thấy con yêu khóc quấy. Tuy nhiên, đôi khi đó cũng chính là những “thông điệp” mà bé muốn gửi đến bố mẹ dù chưa thể nói ra thành lời.

Hãy cùng “giải mã ngôn ngữ đặc biệt” này của bé, để hiểu bé hơn và bố mẹ cũng sẽ bớt căng thẳng hơn trong quá trình chăm sóc bé

- Bé đói bụng: Khi thèm ăn, bé thường khóc rất to, tiếng khóc lặp đi lặp lại có thể ngắt quãng kèm theo những hành động như nhép miệng, liếm môi, mút tay. Một bình sữa ấm hoặc “ti mẹ” sẽ làm bé ngoan ngoãn như bình thường

- Bé buồn ngủ: Khi bé buồn ngủ, hoặc ngủ chưa đủ và cần ngủ tiếp bé cũng thường la khóc. Đồng thời, bé sẽ khua khoắng chân tay, nhắm tịt mắt và có thể ngáp. Bố Mẹ hãy nhẹ nhàng vỗ về và ru bé để đi vào giấc ngủ thật êm.

-

- Bé khó chịu: Khó chịu về thời tiết nóng hoặc lạnh, chướng bụng hoặc cảm thấy không thoải mái vì tã ướt hoặc hăm tã cũng có thể khiến bé hờn khóc. Đôi khi bé khóc thật to, nước mắt giàn giụa. Bố Mẹ cần kiểm tra kĩ để xem vì sao bé khóc, nếu tã ướt hoặc tràn, hãy thay tã ngay cho bé (tốt nhất nên thay tã thường xuyên 2-3 tiếng/ lần, nếu thấy tã ướt thì thay ngay). Nếu thấy bé nóng, đổ mồ hôi, nên mặc cho bé quần áo rộng rãi, thoáng mát

- Bé sợ hãi hay buồn chán và cần được vỗ về: Đôi khi bé đột nhiên “giật mình” và khóc thét lên hoặc la khóc om sòm chẳng vì lí do nào cả. Có thể là bé chưa quen với môi trường bên ngoài khác xa so với “bụng mẹ” mà bé vốn quen thuộc hoặc đơn giản là bé nhớ mẹ và cần được ôm ấp. Bố Mẹ hãy ôm ấp, âu yếm và vỗ về bé. Để bé cảm thấy yên tâm và vui vẻ hơn.

- Bé bị đau: Làn da bé sơ sinh rất mỏng manh và non nớt, vì vậy rất dễ bị tổn thương bởi vết cắn của các loại côn trùng hoặc quần áo nếu không đủ mềm mại. Nếu bị tấn công, bé sẽ khóc thét lên và sau đó là tiếng thở hổn hển. Bố mẹ cần kiểm tra kĩ cơ thể bé, từng kẽ ngón chân ngón tay và nếu không thể xoa dịu cơn đau, hãy đưa bé đến bác sĩ.

Nếu bố mẹ đã kiểm tra hết các yếu tố mà vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc thì có thể do bé bị ốm hoặc có dấu hiệu bệnh lý. Khi đó, bạn hãy tìm lời khuyên của các chuyên gia hoặc đưa bé đến các cơ sở y tế.

-