Gần 2000 giáo sư, bác sĩ từ nhiều nước dự hội nghị tim mạch can thiệp

(Dân trí) - Sáng 11//11/2017 tại TP Cần Thơ sẽ diễn ra Hội nghị tim mạch học can thiệp toàn quốc lần thứ V quy mô quốc tế với chủ đề “Forward Together” - “Cùng nhau tiến bước”.

Hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ của BVĐKTP Cần Thơ ra hội trường
Hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ của BVĐKTP Cần Thơ ra hội trường

Hội nghị do Hội tim mạch học can thiệp Việt Nam tổ chức, quy tụ gần 2.000 đại biểu tham dự trong đó có các đại biểu đến từ Mỹ, Pháp, Ý, Hy Lạp, Ấn độ, Singapore, Myanmar, Cuba, Lào… với gần 200 bài báo cáo khoa học, đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng trong tim mạch nội khoa và các tiến bộ trong tim mạch can thiệp.

Hội nghị được chia thành nhiều phiên báo cáo với nhiều chủ đề khác nhau như: Tim mạch can thiệp và Phẫu thuật, Tim mạch can thiệp và Cấp cứu Tim mạch, Tim mạch can thiệp và Rối loạn nhịp tim, cải thiện hậu dư tim mạch, các báo cáo lâm sàng, khống chế tăng huyết áp kiểm soát biến cố tim mạch…

Đặc biệt, tại hội nghị đã diễn ra 4 ca can thiệp do các chuyên gia hàng đầu về tim mạch trong và ngoài nước thực hiện. Các ca mổ này được truyền hình trực tiếp từ phòng can thiệp của Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ đến hội nghị tại Hội trường lớn.

Theo PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Phân Hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam: “Hội nghị toàn quốc lần thứ V diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực tim mạch đang ở giai đoạn vững bước và tiếp tục phát triển. Lĩnh vực tim mạch nói chung và tim mạch can thiệp nói riêng của Việt Nam đã có vai trò tích cực và tiếng nói trong khu vực và quốc tế. Trên bản đồ hình chữ S, mỗi một năm lại có thêm những dấu chấm son ghi nhận những trung tâm tim mạch ở mọi miền đất nước được nhân rộng hơn và đội ngũ bác sĩ kế cận đã thực hiện thành công những kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến giúp cho hàng ngàn bệnh nhân tìm lại được sự sống, hàng vạn người được cứu chữa.

Cũng theo ông Tuấn, hiện cả nước đã có hơn 60 trung tâm tim mạch và tại Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 10 trung tâm thực hiện được những kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến nhất, ngang tầm khu vực và quốc tế. VN còn giúp các nước láng giềng như nước bạn Lào đào tạo các y bác sĩ về chuyên ngành tim mạch…”.

Phạm Tâm