Huế:

Đổi mới giáo dục y khoa toàn quốc qua giảng dạy lâm sàng

(Dân trí) - Tại TP Huế ngày 1/12 đã diễn ra Hội nghị đổi mới giáo dục y khoa toàn quốc lần thứ 2 với chủ đề “Giảng dạy lâm sàng và đào tạo chuyên khoa trong đổi mới đào tạo nhân lực y tế” do Bộ Y tế Việt Nam (MOH) cùng Liên minh cải thiện chất lượng đào tạo y khoa và quản lý các bệnh mới nổi (IMPACT-MED), Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) tổ chức.

Hội nghị thu hút hơn 350 đại biểu tham dự bao gồm các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực đào tạo y khoa, các giảng viên và sinh viên y khoa trong nước, quốc tế. Sau thành công của Hội nghị năm ngoái, Hội nghị năm nay đã trở thành diễn đàn tiên phong cho các nhà giáo dục, các nhà lãnh đạo của các trường đại học y dược và các bệnh viện chuyên ngành sức khỏe tại Việt Nam chia sẻ những cải tiến và những tiến bộ trong lĩnh vực đào tạo y khoa.

Hội nghị đổi mới giáo dục y khoa toàn quốc lần thứ 2 với chủ đề “Giảng dạy lâm sàng và đào tạo chuyên khoa trong đổi mới đào tạo nhân lực y tế” tại TP Huế
Hội nghị đổi mới giáo dục y khoa toàn quốc lần thứ 2 với chủ đề “Giảng dạy lâm sàng và đào tạo chuyên khoa trong đổi mới đào tạo nhân lực y tế” tại TP Huế

Theo PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Hiệu trưởng ĐH Y Dược (ĐH Huế), giảng dạy lâm sàng là trụ cột trong đổi mới đào tạo y khoa. Hội nghị này tạo cơ hội lớn cho các nhà giáo dục chuyên ngành sức khỏe ở khắp Việt Nam chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình.

Tham gia Hội thảo có 3 chuyên gia quốc tế hàng đầu về giáo dục y khoa với tư cách là diễn giả chính là: BS Darrell G.Kirch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội các trường Đại học y khoa Hoa Kỳ (AAMC); GS. Ducksun Ahn là Phó Chủ tịch của Liên đoàn giáo dục Y khoa thế giới và BS. Susan Day, Phó Chủ tịch cao cấp về các vấn đề y tế cho Hội đồng kiểm định Giáo dục Y khoa sau đại học của Hoa Kỳ.

Nhiều đại biểu nước ngoài có tiếng tham dự
Nhiều đại biểu nước ngoài có tiếng tham dự

Nhiều vấn đề trọng tâm và tiên tiến sẽ được thảo luận như: Xây dựng Giáo dục Y khoa cho tương lai; Vai trò đào tạo chuyên khoa trong đảm bảo chất lượng và an toàn; Giảng dạy lâm sàng và đào tạo chuyên khoa trong đổi mới đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam; Ứng dụng công nghệ và mô hình trong đào tạo lâm sàng; Hành trình xây dựng quy định và chứng nhận năng lực trong giáo dục Y khoa tại Hàn Quốc: cơ hội và thách thức…

Đại Dương