TP Huế:

Đem lại niềm vui cho nhiều bệnh nhi tan máu bẩm sinh

(Dân trí) - Chiều 6/5, Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế và Chi hội Tan máu bẩm sinh miền Trung phối hợp cùng câu lạc bộ tình nguyện Blouse Xanh trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức chương trình giao lưu với bệnh nh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới 2018.

Các đơn vị đã tổ chức nhiều trò chơi cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh như: Vườn trẻ thơ với các trò chơi hoạt náo; Tạo hình con vật bằng giấy; Các câu đố vui; Diễn thời trang và văn nghệ…

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tan máu bẩm sinh đã phổ biến thêm kiến thức điều trị bệnh hiệu quả cho bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân; đồng thời hướng dẫn những phương cách về chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho người bị bệnh Thalassemia.

Ban tổ chức chương trình cũng đã trao tặng 30 suất quà cho các bệnh nhi Thalassemia và 10 suất quà dành cho bệnh nhân người lớn tan máu bẩm sinh do các nhà hảo tâm tự nguyện giúp đỡ, tài trợ.

Được biết đây là hoạt động ý nghĩa cho các bệnh nhân Thalassemia nhân kỷ niệm 32 năm ngày Thalassemia thế giới, giúp người bệnh vượt qua khó khăn và có thêm nghị lực trong cuộc sống.

Các sinh viên của câu lạc bộ tình nguyện Blouse Xanh gây hoạt náo trong chương trình
Các sinh viên của câu lạc bộ tình nguyện Blouse Xanh gây hoạt náo trong chương trình

Các em bệnh nhi tan máu bẩm sinh vui vẻ trả lời câu đố
Các em bệnh nhi tan máu bẩm sinh vui vẻ trả lời câu đố
Phần văn nghệ xua tan nỗi đau bệnh tật
Phần văn nghệ xua tan nỗi đau bệnh tật

Thi câu bóng
Thi câu bóng

Đem lại niềm vui cho nhiều bệnh nhi tan máu bẩm sinh - 5

Màn diễn thành công của các em bệnh nhi Thalassemia dưới sự hướng dẫn của tỉnh nguyện viên

Màn diễn thành công của các em bệnh nhi Thalassemia dưới sự hướng dẫn của tỉnh nguyện viên

Đại Dương