Đại hội tim mạch lần thứ 16: Tiếp cận đa ngành và cá thể hoá

(Dân trí) - Ngày 5/10, tại Đà Nẵng, Hội Tim mạch Việt Nam họp báo Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 16 - năm 2018 với chủ đề “Tim mạch học trong kỷ nguyên mới - Tiếp cận đa ngành và cá thể hoá”.

Ban tổ chức vừa họp báo Đại hội Tim mạch Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề: Tim mạch học trong kỷ nguyên mới - Tiếp cận đa ngành và cá thể
Ban tổ chức vừa họp báo Đại hội Tim mạch Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề: "Tim mạch học trong kỷ nguyên mới - Tiếp cận đa ngành và cá thể

Đại hội sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 5/10 - 7/10 với sự tham dự của khoảng 2000 đại biểu. Đặc biệt, trong đó có khoảng 300 báo cáo viên là các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch của Việt Nam và quốc tế.

Đại hội sẽ có 6 phiên toàn thể, 18 chuyên đề, 40 thực hành, 21 hội thảo vệ tinh, 12 báo cáo nghiên cứu trong và ngoài nước về bệnh lý và điều trị bệnh tim mạch. Ngoài ra còn có các phiên báo cáo các nghiên cứu của các bác sĩ trẻ; và các phiên tập huấn nghiệp vụ điều dưỡng...

GS.TS Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam chủ trì họp báo
GS.TS Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam chủ trì họp báo

Tại buổi họp báo, GS.TS Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam - chia sẻ: Các bệnh về tim mạch là một trong bệnh nguy cơ tử vong cao. Tổ chức Y tế thế giới thống kê hàng năm có khoảng 17,5 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch.Ở Việt Nam, có khoảng 25% dân số mắc các bệnh về tim mạch; và cứ 3 người bệnh tử vong thì có 1 người tử vong do bệnh tim mạch.

Đó là những “con số biết nói” cho ý nghĩa của một trong những mục đích của Đại hội là nhằm tuyên truyền gián tiếp và trực tiếp tại cộng đồng để người dân được cập nhật những kiến thức và hiểu biết để phòng chống các bệnh về tim mạch.

Một trong những nội dung chính của các phiên báo cáo, hội thảo tại Đại hội là tập trung vào các tư vấn khuyến cáo phương pháp điều trị cho các bệnh nhân cùng lúc mắc bệnh tim mạch và các bệnh khác như đái tháo đường; hoặc cách điều trị cho từng cá thể như trường hợp người bệnh là phụ nữ mang thai, người già... Theo đó, sẽ các ca lâm sàn cụ thể để hướng dẫn các bác sĩ xử lý từng tình huống cụ thể bệnh nhân mắc bệnh tim mạch cùng lúc với các bệnh khác.

Trong khuôn khổ Đại hội, trước phiên khai mạc vào ngày 6/10, tại Đà Nẵng, diễn ra sự kiện Đi bộ đồng hành vì sức khoẻ cộng đồng với sự tham gia của khoảng 1.000 người dân và du khách. Đồng thời, trong ngày 5/10, có khoảng 30 bác sĩ tham dự Đại hội cùng các điều dưỡng viên, tình nguyện viên tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho khoảng 400 người dân tại xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng.

Khánh Hiền