Khánh Hòa:

Cứu ngư dân bị nôn mửa, khó thở ở ngoài khơi Nha Trang

(Dân trí) - Vào khoảng 12h30 ngày 17/2, tàu SAR 27-01 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã cứu thành công một ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy ở ngoài khơi Nha Trang.

Các thủy thủ cứu nạn hàng hải khẩn trương đưa ngư dân bị nạn trên biển vào Nha Trang vào trưa ngày 17/2
Các thủy thủ cứu nạn hàng hải khẩn trương đưa ngư dân bị nạn trên biển vào Nha Trang vào trưa ngày 17/2

Trước đó, Vietnam MRCC nhận được tin báo nạn khẩn cấp tàu cá KH 90398-TS do ông Trần Ngọc Tuấn (SN 1978, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, đang trên đường ra vùng biển Trường Sa đánh bắt thì bất ngờ có một thuyền viên bị đau dữ dội. Lúc này, tàu cá bị nạn cách TP Nha Trang hơn 48 hải lý về hướng Đông Nam.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi), bị nôn mửa, khó thở, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu. Thời điểm này, tàu chuyển hướng về bờ thì lại bị hỏng máy, mất khả năng điều động.

Mặc dù các thuyền viên đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng bất thành. Lúc này thời tiết trên biển có gió đông bắc giật cấp 6 khiến các thuyền viên trên tàu bị nạn lo lắng, hoảng loạn.

Trước tình huống trên, Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo điều tàu đi cứu ngư dân bị nạn.

Ngư dân bị nạn sau đó được chuyển giao cho cơ quan chuyên môn ở TP Nha Trang, Khánh Hòa
Ngư dân bị nạn sau đó được chuyển giao cho cơ quan chuyên môn ở TP Nha Trang, Khánh Hòa

Đến trưa 16/2, tàu SAR 27-01 đang thường trực tại cảng Nha Trang đã vượt biển đi cứu nạn. Đến 17h30 cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, thực hiện sơ cấp cứu cho ngư dân, đồng thời chuyển ngư dân bị nạn về Nha Trang để đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, chữa trị kịp thời.

Viết Hảo