Nghệ An:

Cứ 100 người trưởng thành thì có 65 người bị cao huyết áp

(Dân trí) - Kết quả thăm khám tại chỗ cho thấy cứ 100 người trưởng thành thì có tới 65 người bị cao huyết áp. Trong đó có những người mức huyết áp đo được lên tới 200mmHg.

Người dân xã Lượng Minh đến đăng kí kiểm tra sức khỏe
Người dân xã Lượng Minh đến đăng kí kiểm tra sức khỏe

Thông tin trên được thống kê từ đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí do Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An tổ chức thực hiện tại xã miền núi Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An vào ngày 13/12.

Đã có hơn 400 người dân từ các bản tập trung tại Trạm Y tế xã Lượng Minh để được kiểm tra sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí. Trong đó, có nhiều người phải đi bộ từ lúc 4h sáng hoặc di chuyển bằng thuyền từ các bản thuộc vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ra.

Kể quả thống kê cho thấy cứ 100 người trưởng thành đến kiểm tra thì có 65 người bị cao huyết áp
Kể quả thống kê cho thấy cứ 100 người trưởng thành đến kiểm tra thì có 65 người bị cao huyết áp

Để đến được điểm khám, cụ Lô thị Xuân (SN 1945) ở bản Xốp Cháo phải đi bộ gần 2 tiếng, thuê thêm 1 chặng xe ôm. Tính ra cả đi cả về cụ Xuân mất 350 nghìn đồng. Cụ được ưu tiên đo huyết áp, khám tim, kiểm tra xương khớp… trước để kịp về trong ngày.

Cầm túi thuốc, được các bác sỹ dặn dò chu đáo, cụ Xuân móm mém: “Nghe nói có bác sỹ dưới thành phố lên khám, xa cụ cũng phải đi. Cái chân, cái lưng đau lắm mà bệnh viện huyện cũng xa quá chứ nói gì xuống tận thành phố nên đau cứ cố chịu thôi, không đi khám được. Đến đây được khám, được cho thuốc về nhà uống, lại không mất tiền gì cả”.

Nhiều người dân phải đi 3-4 tiếng để đến được bác sỹ khám và phát thuốc miễn phí
Nhiều người dân phải đi 3-4 tiếng để đến được bác sỹ khám và phát thuốc miễn phí

Sau 1 ngày làm việc hết công suất cùng với sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc hiện đại được đưa từ bệnh viện lên, các bác sỹ BV đa khoa 115 Nghệ An đã khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân thuộc mọi lứa tuổi. Tổng giá trị tiền thuốc, thiết bị khám… lên tới gần 800 triệu đồng.

Bác sỹ Chương Văn Hằng, Trưởng đoàn khám chữa bệnh chia sẻ: “Đây là chương trình thường niên của Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An nhằm hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao, vùng xa đặc biệt khó khăn.

Đối với các bệnh thông thường, người dân được cấp phát thuốc miễn phí. Đối với các triệu chứng bệnh nặng được tư vấn, hướng dẫn lên tuyến trên để điều trị
Đối với các bệnh thông thường, người dân được cấp phát thuốc miễn phí. Đối với các triệu chứng bệnh nặng được tư vấn, hướng dẫn lên tuyến trên để điều trị

Qua công tác khám chữa bệnh của đoàn cho thấy người dân địa phương thường mắc những loại bệnh thông thường như xương khớp, răng miệng, tiêu hóa. Đặc biệt có một điều đáng lưu tâm là có tới 65% người trưởng thành được khám lần này bị cao huyết áp, mức phổ biến từ 160-170mmHg, thậm chí có những trường hợp lên tới 200mmHg. Khai thác tiểu sử từ những người này cho thấy họ thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu nhưng ít người đi kiểm tra, thăm khám hay lấy thuốc điều trị.

Có hơn 400 lượt người đã được khám, cấp phát thuốc miễn phí với tổng giá trị gần 800 triệu đồng
Có hơn 400 lượt người đã được khám, cấp phát thuốc miễn phí với tổng giá trị gần 800 triệu đồng

Với mức huyết áp này thì người dân có nguy cơ về các bệnh tim mạch, tai biến cao hơn bình thường. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần có cuộc kiểm tra cụ thể về vấn đề này để tìm hiểu nguyên nhân từ đó can thiệp kịp thời để giảm các nguy cơ liên quan đến bệnh cao huyết áp của người dân nơi đây”.

Ngoài việc cấp phát thuốc cho người dân, đối với những trường hợp bị thoát vị bẹn, sỏi thận kích thước lớn hay tim mạch… được các bác sỹ tư vấn, giới thiệu lên tuyến trên để được can thiệp, điều trị tốt nhất.

Hoàng Lam