Chuyến đi thông điệp “Một phút quan tâm” để nhận về “Ba lần bảo vệ”

Buổi giao lưu, tư vấn sức khỏe “Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ” đến các trường đại học tại TP.HCM và Hà Nội trong tháng 10 vừa qua đã khép lại nhưng dư âm của nó còn đọng lại với nhiều bạn gái trẻ tham gia.

“Chăm sóc vùng nhạy cảm cũng là yêu thương bản thân mình”

Những bộn bề của cuộc sống, áp lực trong học tập, tình cảm… dường như từng ấy việc đã khiến nhiều bạn gái quên chăm sóc cơ thể, đặc biệt là “vùng V”. Khảo sát thực hiện tại hai trường ĐH KHXH & NV Tp.HCM và Hà Nội cho thấy: hơn 94% các bạn gái chưa ý thức được sự quan trọng của việc vệ sinh và chăm sóc “vùng V” đúng cách. Đây cũng chính là điểm đến giao lưu của chương trình “Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ” với mong muốn kêu gọi bạn gái dành 1 phút quan tâm, chăm sóc cơ thể và đặc biệt là vùng quan trọng nhất của bạn gái – “vùng V”.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà – thành viên tích cực của chương trình cho biết: “Là con gái, Hà hiểu rõ hơn ai hết vùng nhạy cảm cũng cần được chăm sóc. Dù bận rộn đến đâu, Hà cũng dành thời gian quan tâm đến cơ thể, bởi đó là cách Hà trân trọng và yêu thương chính mình. Do đó, Hà tham gia chương trình với hi vọng chia sẻ cùng các bạn gái những suy nghĩ tích cực để chăm sóc “vùng V” khỏe mạnh hơn”. Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành tại hai bệnh viện lớn (Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Phụ sản Trung Ương) cùng Hà Hồ, buổi giao lưu là cơ hội để các bạn gái bổ sung kiến thức, chia sẻ thông điệp dành 1 phút quan tâm cơ thể đến nhiều bạn gái trong cộng đồng để luôn tự tin và thành công trong cuộc sống.

Bạn gái nhận được gì từ buổi giao lưu “Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ”?

Bạn gái nhận được gì từ buổi giao lưu “Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ”?

Gần 1000 sinh viên đã lấp đầy hội trường, hàng loạt cánh tay giơ lên nhiệt tình đặt câu hỏi cho các chuyên gia và khách mời Hà Hồ. Ở mỗi địa điểm diễn ra chương trình, các bạn sinh viên nữ không ngại ngần chia sẻ những câu chuyện của mình trong việc vệ sinh “vùng V” và được bác sĩ Lê Thị Thu Hà và bác sĩ Trần Thị Tuyết Lan giải đáp cụ thể.

Bên cạnh cuộc trò chuyện gần gũi, cởi mở, nhiều hoạt động bổ ích khác của chương trình cũng được các bạn gái quan tâm. Các bạn gái đều tỏ ra thích thú với trò chơi trực tuyến thú vị tại www.kotexhangngay.com để nhận phiếu rút thăm may mắn, tham gia trò chơi vui nhộn cùng thành viên “biệt đội” Hà Hồ hay theo dõi khu trưng bày “1 phút thông tin” với những bài báo cung cấp những kiến thức hữu ích cho bạn gái chúng mình trong việc chăm sóc “vùng ấy” đúng cách.

Bạn gái nhận được gì từ buổi giao lưu “Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ”?

Trở về sau khi tham gia chương trình “Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ”, bạn Hà Uyên (ĐH Lao động Thương binh và Xã hội) chia sẻ: “Thông điệp của chương trình rất ý nghĩa và gần gũi: chỉ cần dành 1 phút lắng nghe cơ thể, “vùng nhạy cảm” đã được bảo vệ đến 3 lần. Lúc đầu, em tham gia chương trình chỉ để được gặp chị Hà Hồ nhưng khi bước ra khỏi hội trường, không những gặp được thần tượng của mình, em và các bạn đã không còn ngại ngùng khi nói đến vấn đề của vùng nhạy cảm nữa. Những kiến thức, thông tin mà chương trình mang lại rất hữu ích, giúp em hiểu và chăm sóc “vùng V” tốt hơn. Hi vọng Kotex Hằng Ngày sẽ mang những chương trình cộng đồng ý nghĩa thế này đến với sinh viên nhiều trường hơn nữa”.

Bạn gái nhận được gì từ buổi giao lưu “Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ”?

Bạn gái nhận được gì từ buổi giao lưu “Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ”?

Bác sĩ Thu Hà tư vấn: “Khi sử dụng miếng lót vệ sinh hằng ngày, bạn gái nên chú ý lựa chọn những sản phẩm uy tín và nên thay mới sau mỗi 4-6 giờ để phát huy tối đa hiệu quả, giúp “vùng V” giảm nguy cơ viêm nhiễm và luôn khô thoáng”. Kotex Hằng Ngày Kháng Khuẩn với công nghệ kháng khuẩn đặc biệt, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, vi nấm, mùi hôi, được các chuyên gia kiểm định trong phòng thí nghiệm đạt hiệu quả 99%, giúp bạn gái yên tâm vì “vùng V” được bảo vệ.

Bạn gái nhận được gì từ buổi giao lưu “Một phút quan tâm, ba lần bảo vệ”?