Chuyện ăn nhậu - Một góc riêng của cuộc sống

Bên bàn nhậu, dân nhậu dường như vô tư lự, không cầu kỳ, không nghi lễ, họ tạm quên đi nhịp sống hối hả và những vất vả của cuộc sống. Tuy nhiên, sau những bữa tiệc “linh đình” vui vẻ cùng bạn bè hay những buổi “giải sầu” nơi quán nhậu, dân nhậu thường luôn phải đối mặt với vấn đề sức khỏe của riêng mình.

 

Nam vô tửu như kỳ vô phong


Nam vô tửu như kỳ vô phong

 

Nhậu đã thành thói quen phổ biến của cánh đàn ông, như một trào lưu trong mọi giới. Chưa bao giờ quán nhậu lại bao la, lấn át cả nhà thuốc, bệnh viện, trường học như bây giờ. Cứ mỗi chiều tà đến đêm khuya, khắp các con đường, góc phố, từ nhà hàng cao cấp đến những quán nhậu bình dân lại đua nhau sáng đèn mời mọc.

 

Muôn vạn nẻo nhậu

 

Ngày trước, quán nhậu chủ yếu chỉ tập trung ở các quận trung tâm, nơi làm việc của công chức và giới kinh doanh, bây giờ đã tỏa ra cả các vùng ngoại thành, người dân nghèo cũng nhậu không kém.

 

Dường như người ta nhậu suốt ngày, suốt tuần, không kể nhân dịp gì. Có hàng trăm lý do để họ tìm đến bàn nhậu, bạn bè lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng là nhậu; ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp cũng nhậu; có chuyện vui, buồn lại nhậu; hết giờ làm việc các đồng nghiệp cùng nhau thư giãn cũng nhậu; tiếp khách đi nhậu…

 

Với cánh đàn ông, không ai nằm ngoài sức ảnh hưởng của nó. Không chỉ giới bình dân mà ngay cả dân lắm tiền cũng khoái la cà nơi quán xá. Họ thường hết mình và đề cao sự nhiệt tình, đoàn kết với nhau trên bàn nhậu. Tụ trung lại, nhậu kéo con người ta xích lại gần nhau, góp phần tạo ra một nét riêng cho cuộc sống nhiều sắc màu.

 
Vạ tai dễ mắc

Vạ tai dễ mắc

 

Tuy nhiên, sau những bữa tiệc “linh đình” vui vẻ cùng bạn bè hay những buổi “giải sầu” nơi quán nhậu, dân nhậu thường luôn phải đối mặt với vấn đề sức khỏe của riêng mình. Các cảm giác khó chịu, đầy hơi, trướng bụng, buồn nôn, hay bị ợ chua, ợ nóng và khó tiêu là những triệu chứng thường xuyên gặp phải của dân nhậu. Đây là dấu hiệu đầu tiên của việc dạ dày quá tải và hệ thống tiêu hóa bị rối loạn, căn nguyên của bệnh thường là do rượu bia, gia vị cay, ăn quá nhiều chất béo… Nhiều yếu tố hợp thành làm cho người ăn nhậu bị chứng đầy hơi khó tiêu, khi đó thức ăn không tiêu hoá sẽ không được hấp thu ở ruột non mà bị đẩy xuống ruột già, các nhóm vi khuẩn trong ruột già bắt lấy thức ăn thừa làm cơ hội phát triển mạnh, gây bệnh tiêu chảy.

 

Đồng hành cùng bạn nhậu

 

Cứu cánh của dân nhậu lúc này là những thuốc tiêu hóa nên có cả 3 tác dụng hiệp lực đồng thời:

- Có chứa Enzyme tiêu hoá ( như Papain, Amylase…) giúp thúc đẩy quá trình tiêu hoá thức ăn

- Có chứa các muối để trung hoà acid: làm giảm lượng acid để giảm cảm giác nóng rát trong trong dạ dày, hơi thở ít bốc mùi chua.

-  Có chứa Simethicon giúp thoát hơi, làm vỡ các bọt khí hình thành trong dạ dày, giúp ợ dễ dàng.

 

Thường thì dân nhậu chỉ tìm đến thuốc khi các triệu chứng đầy hơi khó tiêu đã rõ ràng, cảm giác đã quá khó chịu, khi đó dạ dày đã vượt quá sức chịu đựng và biểu tình, điều này xảy ra thường xuyên sẽ dễ làm tổn thương dạ dày và về lâu dài dẫn đến những bệnh khó chữa như viêm loét dạ dày.

 

Ít ai biết rằng đã là dân nhậu, thì cần có cách riêng để tự giúp mình không mắc các chứng đầy hơi, khó tiêu và bảo vệ an toàn cho dạ dày mà vẫn trọn vẹn niềm vui trong các cuộc chén chú chén anh. Cứ trong mỗi bữa nhậu, tự phòng vệ mình bằng những thuốc tiêu hóa 3 tác động hiệp lực sẽ giúp tránh những hệ lụy do ăn nhậu và rượu bia mang lại.

 
Thế đấy, trong cuộc sống bộn bề lo toan mới thấy hết ý nghĩa của những giờ phút ngồi bên nhau vui vẻ cùng bạn bè. Tạm gác lại những lo âu, để xin cho ta thêm một chút thanh xuân.  
 
Ngày nay nhờ tiến bộ của công nghiệp dược đã cho ra đời sản phẩm thuốc có chứa các thành phần giúp tạo ra 3 tác động hiệp lực đồng thời : tiêu hóa thức ăn, trung hòa acid và làm vỡ bọt khí trong dạ dày. Thuốc được bào chế dưới dạng viên sủi với vị cam dễ chịu cho tác dụng nhanh, rõ rệt ngay sau khi uống giúp giải quyết nhanh chứng đầy hơi khó tiêu do ăn quá nhiều, uống rượu bia trong hoặc sau các tiệc nhậu.
 

Ngày nay nhờ tiến bộ của công nghiệp dươc, công ty Reliv Healcare U.K đã cho ra đời sản phẩm Dizzo có chứa các thành phần giúp tạo ra 3 tác động hiệp lực đồng thời : tiêu hóa thức ăn, trung hòa acid và làm vỡ bọt khí trong dạ dày. Dizzo được bào chế dưới dạng viên sủi với vị cam dễ chịu cho tác dụng nhanh, rõ rệt ngay sau khi uống giúp giải quyết nhanh chứng đầy hơi khó tiêu do ăn quá nhiều, uống rượu bia trong hoặc sau các tiệc nhậu.

Thành phần: Mỗi viên sủi chứa Papain 60mg, Fungal Diastase 20mg, Simethicone 25mg


 

Thành phần: Mỗi viên sủi chứa Papain 60mg, Fungal Diastase 20mg, Simethicone 25mg

Chỉ định: Khó tiêu, ăn không ngon, tức bụng, đầy hơi, thiếu enzyme, kích thích tiêu hóa sau phẫu thuật đường tiêu hóa, và trong nhiều bệnh gây rối loạn hấp thu như là thiểu năng tụy và xơ nang tụy, enzyme hỗ trợ tiêu hóa.

Liều dùng và cách dùng: 1 viên/ lần, 2 -3 lần/ ngày, uống sau khi ăn.  Hòa tan viên sủi vào 1 cốc nước lạnh.

Chống chỉ định: chống chỉ định ở các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của phế chẩm này, viêm tụy cấp, các bệnh về đường tiêu hóa cấp khác và viêm tụy mạn tính trầm trọng.

Thận trọng: Tránh dùng thuốc cung cấp enzyme cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc

Điện thoại tư vấn: 08.37755075/ 0938 647 373
Email: reliv.sanpham@yahoo.com

Website: www.relivhealthcare.com

Phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thuốc: 1065/12/QLD- TT