Khánh Hòa:

2 nhân viên bệnh viện hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

(Dân trí) - Chiều 25/2, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết, một sản phụ sinh mổ bị mất máu trầm trọng đã được 2 nhân viên của bệnh viện cho máu và thoát cơn nguy kịch.

Nam nhân viên bệnh viện Đa khoa Khu vực cam Ranh có nhóm máu B hiến máu cứu sản phụ A. bị nguy kịch do mất máu
Nam nhân viên bệnh viện Đa khoa Khu vực cam Ranh có nhóm máu B hiến máu cứu sản phụ A. bị nguy kịch do mất máu

Theo đó, 2 nhân viên của bệnh viện có hành động cứu người là anh Nguyễn Quốc Huy và chị Nguyễn Thị Huyền Vy.

Trước đó, vào lúc 12h40 ngày 24/2, chị Vũ Thị Ngọc A. (35 tuổi, trú phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán: thai nhi lần 2, 37 tuần tuổi, ngôi đầu, suy thai cấp, nhau bong non cấp độ nặng, bệnh nhân có tiền sản giật. Đến 13h25 cùng ngày, sản phụ được phẫu thuật mổ lấy thai nhi.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh, cho biết: “Trường hợp này, sản phụ bị mất máu nhiều, lại thuộc nhóm máu B nên hơi hiếm. Thời điểm đó, kho dự trữ máu bệnh viện không đủ máu của bệnh nhân nên huy động máu của anh em nhân viên. Sau vài phút, 2 nhân viên của bệnh viện đã hiến máu để cứu sản phụ”.

Cùng thời điểm đó, nữ nhân viên y tế này cũng hiến máu để truyền máu cho sản phụ A. đang nằm trên bàn mổ
Cùng thời điểm đó, nữ nhân viên y tế này cũng hiến máu để truyền máu cho sản phụ A. đang nằm trên bàn mổ

Theo bác sỹ Quang, nếu không có máu để truyền kịp thời cho sản phụ thì tính mạng sẽ bị đe dọa. “Chúng tôi biểu dương 2 nhân viên nói trên, nhất là trước thềm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2”.

Viết Hảo