1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một quan chức cấp cao Trung Quốc sắp mất ghế?

Chiếc ghế của ông Mã Kiện - một trong những quan chức cấp cao của tình báo Trung Quốc đang lung lay khi ông này hiện là đối tượng bị cơ quan chống tham nhũng nhắm tới, theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng.

Thêm một quan chức cấp cao Trung Quốc sắp mất ghế?
Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu: "Nếu nạn tham nhũng không được loại bỏ sẽ là mối đe dọa lớn đối với sự tồn vong của Đảng Cộng sản".

Ông Mã Kiện là Thứ trưởng Bộ An ninh đồng thời chuyên quản lý các chiến dịch tình báo và phản gián liên quan tới người nước ngoài, đặc biệt là các nhà ngoại giao, các doanh nhân và nhà báo đang bị điều tra bởi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, theo Reuters.

Lý do chính thức cho cuộc điều tra này là do ông Mã đã “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật,” mà theo nghĩa thông thường tức là tham nhũng, theo tờ Sydney Morning Herald. Báo Wall Street Jounal cho biết cuộc điều tra này nằm trong chiến dịch cải tổ Bộ An ninh - nơi có ngân sách còn cao hơn cả ngân sách dành cho quân đội.
 
Ông Mã Kiện (ảnh:
Ông Mã Kiện (ảnh: SCMP)

Trước khi ông Tập chính thức trở thành Chủ tịch Trung Quốc năm 2013, các scandal tình ái luôn được sử dụng để làm lu mờ các hoạt động tham nhũng, theo Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, đến khi ông Tập lên nắm quyền, trọng tâm đã được chuyển sang việc điều tra tham nhũng và nó đã trở nên sát thực hơn sau khi khiến hàng loạt quan chức cấp cao phải từ chức . Tuy nhiên, điều đó là không đủ, Tân Hoa Xã trong năm 2012 có nói rằng: “Vấn đề cốt yếu ở đây là các quan chức đã lợi dụng chức quyền để làm căng túi tiền của họ như thế nào.”

Trong những tháng gần đây, rất nhiều quan chức cấp cao đã bị bắt giữ, một trong số đó là ông Chu Vĩnh Khang, cựu bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố mở một cuộc điều tra ông Trương Côn Sinh, một trong những trợ lý ngoại trưởng của nước này.

Ông Tập Cận Bình đã khẳng định vào ngày 13/1 rằng các cuộc điều tra vẫn đang được đẩy mạnh. “Những biện pháp quyết liệt nhất để ‘chữa căn bệnh tham nhũng’ cần phải được tiếp tục dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cần phải có sự đoàn kết cao độ giữa chính quyền cấp địa phương với trung ương cả về tư tưởng, chính trị và hành động,” ông Tập phát biểu trong một cuộc gặp với Ủy ban Kiểm tra kỷ luật, theo tờ New York Times.

Chiến dịch này là một nỗ lực để dập tắt sự bất mãn của công chúng về nạn tham ô ở Trung Quốc và đã trở thành dấu ấn không thể lẫn mà ông Tập Cận Bình để lại trong nhiệm kỳ của mình.

Theo Hà My (tổng hợp)
PetroTimes