Yên Bái nỗ lực xóa bỏ định kiến giới vùng dân tộc thiểu số

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ đặc biệt là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số được tỉnh Yên Bái chỉ đạo sát sao, với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả.

Thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương tỉnh Yên Bái đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái, cho hay, các hoạt động truyền thông được tổ chức linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế tại các địa phương với các hình thức như: Truyền thông, hội thi, tọa đàm, giao lưu văn nghệ và nội dung sát thực với thực tế từng địa phương...

Nội dung truyền thông tập trung vào: bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xóa bỏ những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.

Yên Bái nỗ lực xóa bỏ định kiến giới vùng dân tộc thiểu số - 1

Phụ nữ người Dao lên rừng lấy cây thuốc về bán, tích cực làm kinh tế gia đình (Ảnh: Toàn Vũ).

Qua hoạt động truyền thông đã giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao. Đáng chú ý là việc tạo bình đẳng về cơ hội phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là cho phụ nữ và trẻ em ngày càng được đảm bảo.

Thông qua các hoạt động truyền thông giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số nắm chắc chính sách, pháp luật của Nhà nước và cách làm giúp phụ nữ bình đẳng hơn ngoài xã hội và trong gia đình; khuyến khích phụ nữ thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" trong đời sống gia đình và ngoài xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tiếp cận những phương thức mới để nâng cao vai trò của phụ nữ ngoài xã hội, xóa bỏ định kiến giới, thực hiện đạt mục tiêu bình đẳng giới; thay đổi cái nhìn của nam giới, đặc biệt là người dân về bình đẳng giới, về phụ nữ và quyền trẻ em.

Yên Bái vẫn duy trì thường xuyên và phát triển các mô hình đang hoạt động như: Câu lạc bộ ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới... tổ phòng, chống bạo lực giới; "địa chỉ tin cậy"; "nhà tạm lánh" tại cộng đồng.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã thành lập được 214 tổ truyền thông cộng đồng tại cơ sở; tổ chức 19 lớp tập huấn về hướng dẫn, thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng; 16 lớp tập huấn vận hành, duy trì "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng"; 10 lớp tập huấn về tổ chức đối thoại chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã và thôn, bản. Các tổ truyền thông cộng đồng tổ chức 69 hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới tại cộng đồng thu hút gần 4.000 lượt người tham dự. 

Các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, mô hình, giải pháp truyền thông hiệu quả thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em; các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn cho phụ nữ thuộc nhóm dân tộc thiểu số cũng đã được tổ chức; hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, định kiến giới, khuôn mẫu giới cũng đã được tổ chức…

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi với nhiều cách làm hay, sáng tạo tác động đến nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân trong công tác bình đẳng giới góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Yên Bái.