Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa

Chào mùa du lịch Hạ Long 2015, 6h sáng ngày 30/4, SunGroup đã mở cửa bãi tắm Bãi Cháy đón du khách. Ngay trong ngày đầu khai trương, bãi tắm Bãi Cháy mới cải tạo đã đón trên 20.000 lượt khách tới thăm quan, tắm biển.

Sau hơn 3 tháng nỗ lực triển khai, SunGroup đã hoàn thiện được một phần chiều dài bãi tắm, trên 300m bãi tắm hoàn thành đã được đưa vào phục vụ du khách. Cùng với bãi cát trắng tinh, bãi tắm cộng đồng còn được nhà đầu tư trang bị wifi miễn phí, hệ thống tắm tráng tiện nghi, khu Team Building tránh nắng hay Ocean Bar phục vụ đồ ăn nhanh, đồ uống cho du khách.

 

Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa



Mức phí các dịch vụ tiện ích như tráng nước ngọt, thuê phao bơi, giải khát... được niêm yết rõ ràng và ổn định trên toàn bãi tắm với mức hợp lý, 10.000đ/1 lần tắm tráng nước ngọt, 20.000đ/1 lượt thuê ghế, 3.000 đ/1 lượt gửi xe máy...

 

Điều này được đánh giá là đã mang lại sự yên tâm, thoải mái cho du khách vì không còn phải lo bị "chặt chém" khi sử dụng dịch vụ tại đây. Du khách đều bày tỏ sự vui mừng vì được chào mùa hè Hạ Long với bãi cát trắng tinh, nước xanh trong, dịch vụ lại vô cùng tiện ích với giá cả hợp lý.

 

Anh Vũ Thành Trung (Lào Cai) đi du lịch Hạ Long cùng gia đình lần này hết ngạc nhiên về sự thay đổi của bãi tắm: "Tôi cũng như rất nhiều du khách khác đến đã đến với Hạ Long nhiều lần. Lần này đưa gia đình đi nghỉ đúng dịp bãi tắm mở cửa, cảm nhận đầu tiên của tôi về bãi tắm là cát trắng tinh, nước xanh trong, phong cảnh đẹp. Bãi tắm sạch, đơn vị quản lý bãi tắm rất tốt, thường xuyên có người thu gom rác để không xảy ra tình trạng rác bẩn trên bãi biển".

 

Đây được coi là bãi tắm cộng đồng đạt chuẩn “5 sao” xanh sạch đẹp, xứng tầm với di sản thế giới Vinh Hạ Long, đã được địa phương giao cho Tập đoàn Sun Group triển khai ngay trên khu vực 2 bãi tắm cũ là Thanh Niên và Hoàng Gia với hình thức xã hội hóa.

 

Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa


Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa


Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa


Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa


Bãi tắm mới trải dài suốt khu vực trung tâm bãi biển của khu Bãi Cháy, liền mạch ven bờ và được phủ bởi lớp cát trắng dày và mịn lấy từ đảo Quan Lạn, Vân Đồn. Hệ thống nước thải sinh hoạt ven bờ của người dân và các dự án cũng sẽ được thu gom, xử lý để không đổ thẳng ra Vịnh Hạ Long và bãi tắm như trước đây.

 

Dự kiến đến hết tháng 6/2015 tới, SunGroup sẽ hoàn tất việc cải tạo và đưa vào khai thác trọn vẹn 900m bãi tắm cộng đồng chất lượng cao. Khi bãi tắm được cải tạo hoàn thành, trong khuôn viên bãi tắm sẽ được bố trí nhiều không gian cây xanh, khu ẩm thực, khu mua sắm tại chợ đêm, các cơ sở dịch vụ thân thiện với người dân, du khách và môi trường như tắm tráng, thuê ghế ngồi, gửi đồ, thay đồ, xe điện chở khách từ cổng vào tới các khu vực tiện ích trong bãi tắm…

 

Bãi tắm cộng đồng chất lượng cao mang tên bãi Hạ Long hoàn toàn không thu phí vào tắm của người dân cũng như khách du lịch, phí dịch vụ tiện ích cũng hết sức hợp lý, được đánh giá là một sản phẩm du lịch có nhiều ý nghĩa, phục vụ cộng đồng, tạo không gian cho người dân bản địa được hưởng thụ giá trị di sản, kỳ quan của chính họ, tạo điểm đến giữ chân du khách lưu trú lại với Hạ Long lâu hơn, thoải mái và hài lòng hơn, nơi du khách có thể thỏa sức tận hưởng kỳ nghỉ hè bên người thân.

 

Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa


Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa


Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa


Bãi tắm Bãi Cháy đón trên 20.000 lượt khách ngày đầu mở cửa


Theo bà Phạm Thùy Dương - Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long: “Bãi tắm công cộng Bãi Cháy được cải tạo hoàn thành sẽ góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch biển đảo, hướng tới phát triển khu du lịch di sản và kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long chất lượng, bền vững”.

 

Bãi tắm Bãi Cháy đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng  dịch vụ du lịch của Quảng Ninh, hướng tới một ngành công nghiệp không khói xanh và bền vững. Bãi tắm Bãi Cháy cũng là một nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong chiến lược đưa công nghiệp không khói thành ngành mũi nhọn, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”.

 

PV